Trong buổi họp báo trước ngày diễn ra trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang-seo khẳng định, sự cổ vũ của các CĐV Việt Nam là động lực cho các cầu thủ, không có sự ủng hộ của người dân cả nước thì chiến thắng cũng không có ý nghĩa.

HLV Park Hang-seo mở đầu phần họp báo: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận chung kết lượt về. Tôi và các cầu thủ đều hiểu tầm quan trọng của trận đấu ngày mai với Malaysia. Những ngày qua, tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng… Khán đài ở Mỹ Đình có thể ít hơn Bukit Jalil nhưng tôi vẫn hy vọng tất cả sẽ tạo ra bầu không khí tuyệt vời không kém. Đó sẽ là động lực lớn cho đội bóng”.

Theo báo Affcup.bongdaplus, tuy bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhưng trận hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil trước Việt Nam khiến Malaysia đang là đội chịu bất lợi. Nếu họ để hòa 0-0 hoặc 1-1 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình thì sẽ phải chứng kiến Việt Nam lên ngôi vô địch của giải đấu. 

Ký giả Martin Martinez của Fox Sports châu Á chỉ ra những điều mà Malaysia cần phải thực hiện nếu muốn có thể thắng Việt Nam.

Theo ký giả này, thứ nhất, Malaysia phải duy trì được thể lực và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Việt Nam. Lý do là bởi với lợi thế ghi được 2 bàn trên sân khách, Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Thứ hai, trong bối cảnh như vậy, việc ghi bàn thắng sớm là điều rất cần thiết đối với Malaysia.

Tuyển VN có lợi thế lớn khi hòa Malaysia 2-2 trên sân đối phương. (Ảnh: Độc Lập)

Dù kết quả như thế nào, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ có một chỗ đứng đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chỉ trong vòng 1 năm từ khi ông bắt đầu tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng các đội tuyển trước đó chìm trong thất bại đã lột xác chóng mặt.

Không chỉ là sự nâng cấp về lối chơi, các đội tuyển từ U.23 Việt Nam đến tuyển Olympic và nay là đội tuyển quốc gia đều trưởng thành mạnh mẽ về tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm.

Chính điều đó một lần nữa thổi lên tình yêu, tình cảm của người hâm mộ sau lứa U.19 Việt Nam phiên bản 2014. Từ chỗ nghi ngờ, rất nhiều CĐV đã quay trở lại khi thấy một đội tuyển tài hoa, bản lĩnh và đặc biệt là “đáng để tin”.

Không chỉ người hâm mộ nước nhà quan tâm đến đội bóng chúng ta, người dân xứ sở Kim Chi cũng vô cùng tự hào khi có một người HLV người Hàn xuất sắc có thể gây chấn động đến nền thể thao Việt Nam. Đài SBS, một kênh phát thanh và truyền hình quốc gia lớn của Hàn Quốc đã mua bản quyền để được phát sóng các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 ở sân Malaysia phát trên SBS Sports đã đạt tỉ suất người xem (rating) trung bình 4,706% và chạm mức 7% ở hiệp hai.

Sự kiện thể thao này đã giữ kỷ lục người xem trực tiếp trên truyền hình cáp trong năm 2018. Tính từ năm 2010, chưa có chương trình thể thao nào tại Hàn Quốc đạt tỉ suất người xem cao như trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam.

Và trong trận lượt về ngày 15/12 mang tính quyết định này, đài truyền hình này đã làm hẳn 1 video trailer giới thiệu đồng thời tạm hoãn bộ phim truyền hình ăn khách trùng khung giờ để phát sóng trực tiếp trận cầu của các học trò ông Park Hang-seo.

Hoàng Kỳ (Tổng hợp)