Trước ngày quyết chiến với tuyển Anh tại bán kết World Cup 2018, HLV Zlatko Dalic của Croatia tràn đầy tự tin sẽ khóa chặt Harry Kane và đồng đội. 

Sau khi giành chiến thắng trước nước chủ nhà Nga ở lượt đá luân lưu, Croatia sẽ tranh vé vào chung kết với ĐT Anh vào ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Trước thềm cuộc đọ sức này, HLV Zlatko Dalic của ĐT Croatia đã lên tiếng cảnh báo tiền đạo Harry Kane cùng tuyển Anh.

HLV Croatia tự tin đè bẹp Harry Kane và tuyển Anh
HLV Zlatko Dali.

HLV Zlatko Dali chia sẻ: “Tuyển Anh là một đội bóng trẻ trung nhưng họ đã khuất phục Thụy Điển một cách dễ dàng. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Anh nhưng không hề sợ họ. Tuyển Anh đã thể hiện lối đá trực diện ở các trận đấu tại World Cup. Họ rất nhanh và nguy hiểm. Tuyển Anh rất giỏi trong những tình huống cố định và nguy hiểm trong những pha đá phạt góc. Các cầu thủ của họ có chiều cao đáng nể”.

Tuy nhiên, ông khẳng định: “Croatia cũng là đội bóng tốt và đủ sức đánh bại Anh ở bán kết”.

HLV 51 tuổi cũng xếp Harry Kane và Raheem Sterling là những “mối nguy hiểm” đáng gờm từ phía “Tam sư”. Ông nhận xét: “Tôi nghĩ Raheem Sterling là một cầu thủ quan trọng của tuyển Anh bởi vì cậu ấy rất nhanh và nguy hiểm. Cùng với Harry Kane, đó sẽ là sự kết hợp đáng sợ nhưng các cầu thủ khác của tuyển Anh cũng chơi rất tốt”.

HLV Croatia tự tin đè bẹp Harry Kane và tuyển Anh
Harry Kane và Raheem Sterling được HLV Croatia xếp vào hàng “nguy hiểm” trong trận bán kết tới.

Nhà cầm quân Croatia nói thêm: “Kane là cầu thủ ghi bàn hàng đầu với 6 bàn thắng tính đến thời điểm này. Vì vậy, không dễ để ngăn chặn cậu ta nhưng chúng tôi có những trung vệ thực sự rất cừ.

Dejan Lovren biết rõ Kane ở Premier League, còn Domagoj Vida đang chơi rất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào bộ đôi trung vệ của mình. Croatia đã chặn được Eriksen và Messi, sẽ có cách để làm điều tương tự với Harry Kane”.

HLV Zlatko Dali thể hiện quyết tâm: “Chúng tôi đã ở nước Nga một tháng và giờ chúng tôi có mặt ở Moscow. Chúng tôi muốn tiếp tục ở lại đây cho tới trận chung kết”.

Trước đó, Croatia đã giành chiến thắng áp đảo trước Argentina với tỷ số 3-0. Đội quân của ông Zlatko Dali tiến vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng D.

Về phía ĐT Anh, Harry Kane sinh năm 1993 đang là cầu thủ làm rung lưới đối thủ nhiều nhất với 6 bàn thắng tại World Cup năm nay.

Sau khi giành chiến thắng trước Thụy Điển và tiến vào bán kết sau 28 năm chờ đợi, Harry Kane chia sẻ: “Đội tuyển Anh biết trận bán kết vẫn còn ở trước mắt. Nhưng bây giờ, chúng tôi cảm thấy rất tự tin. Các cầu thủ đội tuyển Anh phải tiếp tục tiến lên, khiến cả đất nước tự hào về mình”.

HLV Croatia tự tin đè bẹp Harry Kane và tuyển Anh
HLV Southgate khen ngợi học trò: “Các cầu thủ Anh đã trưởng thành rồi”.

HLV Southgate cũng cho hay nếu chạm đến cúp vàng lần này thì mọi thứ còn “bùng nổ” hơn so với kỳ World Cup 1966 – lần duy nhất người Anh giành chức vô địch đến nay, bởi sức mạnh truyền thông và mạng xã hội.

Yến Yến