Tuyển Bỉ thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Brazil ở tứ kết bằng sơ đồ 4-3-3. Trước đó, Bỉ chủ yếu dùng 3-4-3 và điều này cho thấy ‘Bầy quỷ’ có khả năng biến hóa khôn lường.

Nằm ở bảng G với các ĐT Anh, Panama và Tunisia, Bỉ được nhận định sẽ dễ dàng giành tấm vé đi tiếp. Thực tế, những gì diễn ra ở bảng G đã nói lên tất cả. Thầy trò HLV Roberto Martinez thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi toàn thắng cả 3 trận, ghi được 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Đường vào bán kết của Bỉ: Biến hóa khôn lường
Gặp Panama ở trận đầu, Bỉ thắng dễ 3-0 nhờ các bàn thắng của Mertens và Lukaku (cú đúp).

Ở trận thứ 2, Bỉ cũng nhẹ nhàng vượt qua Tunisia. Chỉ 6 phút bóng lăn, Bỉ đã có bàn thắng khi Hazard đá phạt đền thành công. Sau đó, Lukaku nâng tỷ số lên 2-0 nhờ phút 16. Lần lượt Lukaku, Hazard và Batshuayi lập công để khép lại trận thắng 5-2 cho Bỉ.

Đường vào bán kết của Bỉ: Biến hóa khôn lường
Hazard mở tỷ số cho Bỉ trước Tunisia. (Ảnh: FIFA)
Đường vào bán kết của Bỉ: Biến hóa khôn lường
Sau khi giành vé sớm để vào vòng 1/8, Bỉ tung đội hình dự bị gặp Anh. Trận đấu khá tẻ nhạt, Bỉ giấu bài và để thua 0-1 Anh.

Vào vòng 1/8, Bỉ được đánh giá sẽ dễ dàng đánh bại Nhật Bản. Tuy nhiên, đội bóng châu Á đã dẫn trước 2-0. Họ khóa chặt hai ngòi nổ Hazard và Lukaku, đẩy đối thủ rơi vào cảnh bấn loạn khi bắt đầu bước vào hiệp hai. Haraguchi nã phát đại bác đầu tiên rách lưới Courtois. Takashi Inui thăng hoa rực rỡ với siêu phẩm hạ gục Courtois lần thứ hai.

Đúng vào giai đoạn then chốt, cần đến sự lì lợm và chặt chẽ, hàng thủ Nhật Bản đã không thể đứng vững trước hàng loạt đợt “không kích” của người Bỉ. Bỉ thành công với 3 bàn thắng của trung vệ Vertonghen ở phút thứ 69, Marouane Fellaini phút 74 và tiền đạo Chadli ở phút 90+4. Rõ ràng, HLV Martinez đã tinh ý khi cố khai thác điểm yếu thể hình của Nhật Bản.

Đường vào bán kết của Bỉ: Biến hóa khôn lường
Fellaini đánh đầu ghi bàn trong trận thắng 3-2 trước Nhật Bản.

Chơi khoa học và đầy hợp lý, đội tuyển Bỉ đã đánh bại Brazil 2-1 ở tứ kết World Cup 2018 trên sân Kazan Arena. Người ghi bàn thắng cho “Quỷ đỏ” là De Bruyne cùng pha đá phản lưới nhà của Fernadinho.

Đường vào bán kết của Bỉ: Biến hóa khôn lường
HLV Martinez đẩy Kevin De Bruyne đá trung phong, Hazard và Lukaku chạy cánh, ngoài ra là sự thay đổi từ 3-4-3 sang 4-3-3 khiến Brazil chao đảo. Bầy Quỷ lần đầu vào bán kết World Cup sau 32 năm, họ sẽ gặp Pháp vào 1h ngày 11/7 (giờ VN).

Bình An