Danh thủ Nacer Chadli của tuyển Bỉ đã có phát ngôn đầy tự tin như trên trước thềm trận đấu với tuyển Pháp (ngày 11/7) tại vòng bán kết World Cup 2018.  

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 8/7, hậu vệ Nacer Chadli cho biết: “Nếu đã có thể đánh bại Brazil, chúng tôi không còn phải sợ ai nữa. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, nhưng nếu thi đấu trong tinh thần sợ hãi, chúng tôi sẽ không thể hạ gục tuyển Pháp”, Daily Mail đưa tin.

“Đối với chúng tôi, việc đánh bại Brazil thực sự là một bước tiến lớn. Nó giúp chúng tôi tự tin hơn và chứng minh cho mọi người thấy khả năng của đội. Bỉ là một quốc gia nhỏ bé với dân số chỉ 11 triệu người. Nhưng chúng tôi vô cùng tự hào với những thành tựu đã đạt được khi cả đội đồng tâm hợp lực”, danh thủ cho biết thêm.

Lọt vào vòng bán kết World Cup năm nay là thành công và nỗ lực không nhỏ của “những con quỷ đỏ” khi lần gần đây nhất họ đạt được vinh dự này là năm 1986.

Trung vệ Thomas Vermaelen cũng bày tỏ tham vọng cùng tuyển Bỉ có mặt tại trận đấu tranh Cúp vàng kỳ chung kết bóng đá thế giới 2018. “Tham vọng của chúng tôi không chỉ là lọt vào vòng bán kết. Chúng tôi có thể tự hào về những gì mình đã thể hiện tại World Cup năm nay. Lọt vào vòng bán kết là một thành công lớn nhưng chúng tôi muốn đi xa hơn và chưa muốn dừng lại cuộc chơi”, Vermaelen phát biểu.

Danh thủ tuyển Bỉ tuyên bố: ‘Đã hạ được Brazil rồi, thì sao phải sợ đội nào’
Trung vệ Thomas Vermaelen tuyển Bỉ. (Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, Vermaelen cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ, đặc biệt là tiền đạo Kylian Mbappe. “Mọi người đều nói về Mbappe. Cậu ấy đang thể hiện tốt ở mùa giải này. Những kỹ năng của cậu ấy thì khỏi phải bàn. Cậu ấy có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong vài giây”, trung vệ đang chơi cho Barcelona nói.

Ngoài ra, anh còn chỉ ra một số cái tên đáng gờm khác của tuyển Pháp như Ousmane Dembele, Olivier Giroud và N’Golo Kante. Theo Vermaelen, mỗi cầu thủ trên đều có những thế mạnh riêng và đều có thể là mối đe dọa với khung thành của “Quỷ đỏ”.

Thu Hương