Nội tình Iran được cho là “có vấn đề” khi HLV Carlos Queiroz và một số tuyển thủ chưa nhận tiền thưởng từ World Cup 2018. Trong khi đó, phó tướng Lee Young-jin muốn tuyển Việt Nam thắng Iraq và Yemen.

Cây viết Adwaidh Rajan của Fox Sports tiết lộ tuyển Iran đang gặp khó về tài chính, kéo theo đó là những biểu hiện bất mãn từ phía thành viên đội. Cụ thể, thầy trò HLV Queiroz mới đây xóa tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, để tẩy chay Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) và chính phủ nước này.

“Họ kỳ vọng đoạt chức vô địch đầu tiên sau 42 năm, nhưng đang có vấn đề trong khâu chuẩn bị”, Adwaidh Rajan viết.

Đội tuyển Iran tại World Cup 2018. (Ảnh: Bongda.com)

Bên cạnh đó, đội bóng được coi là mạnh nhất bảng D và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup 2018 cũng gặp trục trặc trong quá trình thử lửa trước giải. Ban huấn luyện Iran muốn giao hữu với Thái Lan, nhưng họ chỉ được liên đoàn bóng đá nước này sắp xếp cho đá với Palestine.

HLV người Bồ Đào Nha, Carlos Queiroz . (Ảnh: Bongda.com)

Bản thân HLV Queiroz cũng không có quan hệ tốt với FFIRI – LĐBĐ Iran. Cựu trợ lý của HLV Alex Ferguson và các đồng nghiệp ở Iran cũng chẳng mấy thân thiện. Queiroz từng đăng đàn chỉ trích giải VĐQG Iran, kể cả hai CLB lớn là Persepolis và Esteghlal. HLV Branko Ivankovic của Persepolis không ít lần chửi bới Queiroz trên sóng truyền hình và dọa không nhả cầu thủ cho tuyển Iran. Ivankovic là ứng viên thế chỗ Queiroz và điều đó khiến FFIRI đang lưỡng lự.

Trong khi đó, đối thủ của Iran tại bảng D đang có những bước chạy đà khí thế.

ĐT Iraq chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi sớm có mặt tại Doha (Qatar) và tích cực thi đấu giao hữu. Cách đây vài ngày, ở trận đấu đầu tiên tại Qatar, nhà cựu vô địch Asian Cup 2007 đã đánh bại Trung Quốc 2-1 với các bàn thắng của Ahmad Ibrahim và tài năng trẻ Muhannad Ali.

Ở trận giao hữu thứ 2 gặp đối thủ cùng khu vực Palestine, Iraq có chiến thắng 1-0 với pha ghi bàn của tiền vệ tấn công Humam Tariq.

Trước trận ra quân, Việt Nam thể hiện khát khao duy trì mạch thắng có từ AFF Cup. “Phó tướng” của Park Hang-seo đặt mục tiêu kiếm ít nhất bốn điểm ở vòng bảng.

“Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Chức vô địch AFF Cup vừa qua khiến người hâm mộ Việt Nam háo hức trước thềm Asian Cup”, ông Lee nói với Yonhap News. “Để vào vòng 1/8, chúng tôi cần có ít nhất bốn điểm ở vòng bảng. Không dễ thắng Iran, nhưng chúng tôi sẽ đi tiếp nếu hạ Iraq và Yemen”.

Các cầu thủ VN tại buổi tập trên đất Qatar. (Ảnh: VFF)

Vào lúc 16h00 ngày 28 tháng 12 (20h00, giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Qatar, với điều kiện thời tiết và sân bãi rất thuận lợi.

Do vừa trải qua cuộc hành trình dài và ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ nên buổi tập diễn ra với khối lượng vừa phải. Các trò chơi mang tính thư giãn được lồng ghép trong phần khởi động đã tạo ra sự hứng khởi cho các cầu thủ.

Về tình hình chấn thương của đội, Trọng Hoàng đang trong quá trình hồi phục, tiếp tục tập theo giáo án riêng dưới sự chăm sóc của HLV thể lực Willander Fonseca.

Vân Trường (tổng hợp)