Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân cần tuân thủ luật pháp sở tại và lựa chọn các hãng taxi lớn khi ra đường.

Tour sáng đi tối về đắt khách

Tuy chưa đến độ hút cổ động viên như tại Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm, nhưng việc đội nhà lọt vào vòng tứ kết ASIAD cũng khiến người hâm mộ mạnh tay chi tiền sang Indonesia.

Theo VnExpress, đến ngày 25/8, Công ty du lịch Transviet tại Hà Nội đã bán hơn 50 chỗ đi Indonesia cổ vũ bóng đá. Giá tour đến Jakarta là gần 15 triệu đồng/người.

Cổ động viên Việt sang Indonesia không lo thiếu vé, được khuyến cáo đi taxi hãng lớn
Cổ động viên Việt Nam trong trận với Bahrain trên sân Patriot Candrabhaga, Indonesia. (Ảnh: VnExpress)

Theo Vietnamnet, một số công ty du lịch còn kết hợp với Vietnam Airlines để tổ chức các chuyến bay chở cổ động viên đi xem bóng đá trong ngày. Chuyến bay sẽ khởi hành từ 10 giờ sáng ngày 27/8 tại sân bay Nội Bài và về lại vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 28/8. Khách sẽ bay thẳng Hà Nội – Jakarta trong buổi sáng và làm thủ tục nhập cảnh, chiều tối đi cổ vũ bóng đá rồi đêm ra sân bay về nước.

Hiện tại nhiều công ty du lịch đang nhanh chóng mở tour sang Indonesia xem bóng đá. Mức giá dành cho cổ động viên đi từ Hà Nội động từ 14,5 đến 14,9 triệu đồng/người và đi từ TP. HCM rẻ hơn khoảng 11,9 triệu đồng/người bao gồm: Vé máy bay khứ hồi, ăn uống, vé xem trận tứ kết, ôtô đưa đón, hướng dẫn viên, bảo hiểm du lịch và trang phục cổ vũ đội tuyển (áo, cờ, băng rôn).

Lãnh đạo Hội cổ động viên Việt Nam cho biết, phía Indonesia dành cho cổ động viên Việt Nam khoảng 1.500 vé vào cửa nên không lo thiếu vé. Tuy nhiên, các cổ động viên Việt khi đến Indonesia cần tuân thủ các quy định của nước sở tại, không mang pháo sáng vào sân, nên ở gần sân vận động thay vì ở thành phố Jakarta để tránh tắc đường…

Cảnh giá với taxi “dù”

Báo Tin Tức thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân cần tham khảo, tìm hiểu kỹ quy định của nước chủ nhà, cũng như thông tin liên quan các trận đấu và chỉ nên mua vé tại các điểm bán vé chính thức của ban tổ chức.

Cổ động viên Việt sang Indonesia không lo thiếu vé, được khuyến cáo đi taxi hãng lớn
Sau trận Việt Nam – Bahrain nhiều cổ động viên Việt cũng tạo ấn tượng tốt khi ở lại nhặt rác trên khán đài. (Ảnh: Zing)

Các cổ động viên cần bảo quản kỹ giấy tờ tùy thân, đồ đạc, hành lý cá nhân để tránh mất mát; tuân thủ quy định của Indonesia để tránh phát sinh các vấn đề pháp lý; ứng xử văn minh, không có hành vi quá khích làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đất nước.

Cổ động viên Việt sang Indonesia không lo thiếu vé, được khuyến cáo đi taxi hãng lớn
Hy vọng những hình ảnh đẹp này vẫn có thể tiếp tục được tái hiện trong trận đấu vòng tứ kết giữa Việt Nam và Syria ngày 27/8. (Ảnh: Zing)

Người dân nên sử dụng dịch vụ của các hãng taxi lớn hoặc đặt xe trực tiếp thông qua ứng dụng trên điện thoại di động phổ biến tại Indonesia như Grab, Gojek… nhằm tránh hiện tượng taxi tăng giá không theo quy định.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia theo theo địa chỉ: 25 Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Central, Indonesia hoặc đường dây nóng trực bảo hộ công dân: +62811161025/ email: [email protected] hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân theo số điện thoại: + 84981848484 để được trợ giúp kịp thời.

Như Quỳnh