Theo đó, các cổ động viên (CĐV) Anh có thể đến Nga mà không cần visa hoặc vé vào cửa.

Sau chiến thắng trong lượt đá luân lưu trước Colombia, Anh đã tiến thẳng vào vòng tứ kết và gặp Thụy Điển. Những CĐV Anh muốn tới Nga sẽ cần có visa hoặc 1 tấm thẻ đặc biệt là Fan ID được Nga dành riêng cho giải đấu.

Tuy nhiên, thủ tục làm visa tốn rất nhiều thời gian trong khi thẻ Fan ID sẽ được nhận kèm khi có được vé vào xem trận đấu.

Các CĐV đã phát hiện ra rằng, họ có thể nhận được tấm Fan ID khi chỉ cần gửi vé của bất kì trận đấu nào của World Cup bao gồm cả những trận đã diễn ra. Thông qua những tấm vé được đăng tải trên các trang mạng xã hội của những người đã mua, những CĐV khác chỉ phải sao chép mã số vé và sẽ nhận được Fan ID trong vòng vài phút.

Giám đốc điều hành Liên đoàn những người hâm mộ bóng đá Anh Kevin Miles, nói: “Nhận được Fan ID không còn là vấn đề nữa. Người hâm mộ đã đăng tải vé của họ trên phương tiện truyền thông xã hội và nó đủ để sử dụng nhằm có được Fan ID. Các CĐV đã phát hiện ra rằng Fan ID và vé xem các trận đấu không được liên kết bởi một cơ sở dữ liệu nào cả”.

Hàng nghìn người hâm mộ Anh sẽ tới thành phố Samara, cách Moscow khoảng 1.000 km về phía Đông Nam, để xem trận đấu mà Tam Sư lọt vào sâu nhất kể từ trận bán kết gặp Đức tại Italia năm 1990.

Mặc dù số vé cho trận Anh – Thụy Điển đã bán hết nhưng trên trang web Viagogo lại đang rao bán với giá lên tới 1.000 bảng. Do đó, FIFA đã gửi đơn khiếu nại đối với nhà cung cấp vé này.

Theo số liệu thống kê ban đầu, lượng tìm kiếm vé xem World Cup trên Google tăng đột biến sau chiến thắng của Anh tại vòng 1/8. Một điều đáng ngạc nhiên nữa là, có gần 25 triệu người theo dõi trận Anh – Thụy Điển trên kênh ITV (Anh) – con số lớn nhất kể từ chương trình bế mạc Thế vận hội London 2012.

Hôm 4/7, hãng hàng không British Airways thông báo, họ đã sắp xếp một máy bay lớn cho các chuyến bay đến Moscow và St Petersburg “để đảm bảo càng nhiều người hâm mộ có thể đi càng tốt”.

Một trang web đặt vé máy bay cho biết đã tăng 83% lượng khách đến Nga trong những ngày gần đây nhưng từ chối cung cấp cho số lượng thực tế. Sự gia tăng số người hâm mộ muốn đi từ Leeds (West Yorkshire, Anh) tới Nga có thể liên quan đến việc khoảng 1/4 đội hình của HLV Gareth Southgate đến từ Yorkshire.

Trong trận Anh – Thụy Điển, chỉ có 2.000 người hâm mộ Anh đến với sân Spartak. HLV trưởng của Tam Sư, Gareth Southgate, đã kêu gọi những người đang đi du lịch đến cổ vũ cho đội tyển. Dự kiến, ít nhất 5.000 CĐV Anh sẽ đến Samara. Khoảng 10.000 CĐV sẽ đến Moscow nếu Anh vào bán kết và gặp Nga.

Giá thuê phòng ở các khách sạn tại Samara cũng tăng vọt. Thậm chí có nơi còn lên đến 1.000 bảng/đêm.

Samara, thành phố lớn thứ sáu của Nga, là một trung tâm công nghiệp vũ trụ, với hơn 1 triệu người dân, nằm trong một khúc cua của sông Volga.

Chính phủ Anh đã cấm các bộ trưởng, quan chức cấp cao và thành viên Hoàng gia tham dự World Cup sau vụ cựu điệp viên 2 mang Skripal và con gái bị sát hại nhưng cho phép họ có thể xem các trận thi đấu của Anh trên truyền hình. Lãnh đạo đảng Lao động của Anh, Jeremy Corbyn, đã kêu gọi một kỳ nghỉ quốc gia nếu đội tuyển quốc gia vô địch World Cup 2018.

Hiện Anh đang kêu gọi người dân hạn chế đến Nga xem World Cup sau vụ 2 người Anh bị tấn công bằng chất độc thần kinh tại Salisbury, Wiltshire.

Bạch Dương

Từ Khóa: