Ngoài danh hiệu Cúp vàng, Chung kết World Cup 2018 còn là cuộc đua giành Quả bóng Vàng giữa Antoine Griezmann và Luka Modric.

World Cup 2018 chứng kiến nhiều sự bất ngờ khi những đội bóng lớn sớm bị loại. Các siêu sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar… cũng sớm phải xách vali về nước.

Hai ứng viên tiềm năng nhất trong cuộc chiến Quả bóng Vàng là Antoine Griezmann (ĐT Pháp) và Luka Modric (ĐT Croatia).

Antoine Griezmann

Sau 6 trận đấu, Griezmann đã ghi được 3 bàn, bằng thành tích với Mbappe. Anh cũng tham gia kiến tạo nhiều cơ hội cho cả đội.

Ngôi sao 27 tuổi được đánh giá là đã gạt bỏ yếu tố cá nhân, thay đổi nhiều về cách thi đấu và đóng góp nhiều hơn vào lối chơi tập thể.

Nếu Pháp vô địch World Cup, nhiều khả năng Quả bóng Vàng cũng thuộc về Griezmann. Anh vừa có mùa giải rất nổi bật với Atletico, là người hùng trận chung kết Europa League.

Chung kết World Cup 2018: Cuộc đua Quả bóng vàng giữa Griezmann và Modric
Griezmann

Trong 2 trận vòng 1/8 và tứ kết, anh thi đấu trọn vẹn 120 phút. Trong trận bán kết, anh chỉ rời sân ở phút 118 khi HLV Dalic tăng cường phòng ngự để giữ tỷ số.

Luka Modric

Modricđặc biệt xuất sắc về khả năng chuyền bóng với những đường chuyền phát động tấn công rất nguy hiểm.

Những đường chuyền của Modric chính là chìa khóa chiến thuật của Croatia. Bên cạnh đó, anh giúp điều tiết bóng, kiểm soát tốc độ trận đấu, giảm áp lực cho hàng thủ…

Chung kết World Cup 2018: Cuộc đua Quả bóng vàng giữa Griezmann và Modric
Luka Modric: “Tôi sẵn sàng đổi hết Champions League để lấy World Cup”.

Ở tuổi 33, nhiều khả năng đây là kỳ World Cup cuối cùng của Modric. Bởi thế, thủ lĩnh ĐT Croatia rất quyết tâm cùng đội nhà làm nên kỳ tích. Tiền vệ Real Madrid đã có kinh nghiệm giành chiến thắng tại giải đấu cao nhất ở cấp CLB, song anh sẵn sàng đổi tất cả những danh hiệu đó để cùng Croatia vô địch World Cup.

Sam Sam