CĐV Malaysia đã tạo ra cường độ tiếng ồn trên khán đài AFF Cup 2018 lên tới hơn 100 dB, cao hơn nhiều trận đấu tại World Cup.

Sau khi tổ chức thành công 8 trận đấu tại AFF Cup năm nay, ban tổ chức đã đưa ra những con số thống kê ghi nhận âm thanh ồn ào trên khán đài. Đứng đầu danh sách là trận đấu giữa Malaysia và Lào vào ngày 13/11.

cdv malaysia vo dich ve tieng on tren san aff cup

Theo số liệu mới được đăng tải trên Fanpage của AFF Cup 2018, các CĐV Malaysia tạo ra tiếng ồn với cường độ lên tới hơn 100 dB trong trận đấu với đội tuyển Lào trên sân Bukit Jalil. Trong đó đỉnh điểm là 2 khoảnh khắc Nosharul Talaha ghi bàn ở những phút cuối trận mang về chiến thắng cho đội chủ nhà, khi âm thanh trong sân vận động chạm tới mốc 117 và 114,3 dB.

cdv malaysia vo dich ve tieng on tren san aff cup
Số liệu của AFF Cup 2018 cho thấy CĐV Malaysia ‘đáng sợ’ thế nào. (Ảnh: AFF)

Các chuyên gia đo được cường độ tiếng ồn trung bình của cả trận đấu là 94,3 dB. Đây là một con số khá cao so với mức thông thường của các trận đấu bóng đá (khoảng 90 dB). Riêng mốc đỉnh điểm 117 dB gần chạm tới ngưỡng nghe của tai người (khoảng trên 120 dB), cao hơn nhiều trận đấu ở World Cup.

Ở trận đấu với Lào, sân Bukit Jalil mới chỉ đón khoảng hơn 12.000 khán giả, trong khi sức chứa thực sự lên tới 90.000 người. Sẽ là ác mộng với bất kỳ đối thủ nào chơi ở sân của Malaysia khi lượng CĐV nước này tăng cao hơn nữa tại những trận quan trọng.

Các đội mạnh ở Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Singapore đều từng nếm trải cảm giác ‘kinh hoàng’ khi thi đấu ở sân Bukit Jalil và Shah Alam trên đất Malaysia.

Vì vậy, khi được chơi trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam cần tận dụng tốt lợi thế sân nhà trước khi phải ‘hành xác’ trên sân của Malaysia ở trận lượt về.

Còn nhớ tại AFF Cup 2014, nhiều CĐV Việt Nam đã bị hành hung, đổ máu trên khán đài sân Shah Alam vì đụng độ với các CĐV quá khích Malaysia.

Sau trận đấu, Văn Quyết – người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐTVN đã chia sẻ cảm xúc trước giới truyền thông: “Tôi không định nghĩa được rõ ràng cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào, ghi bàn thắng dưới sức ép của 80.000 CĐV đội khách tại sân Shah Alam quả là một điều tuyệt vời, tôi đang ngất ngây và hạnh phúc”.

cdv malaysia vo dich ve tieng on tren san aff cup
CĐV Việt Nam từng bị đổ máu trên SVĐ Shah Alam của Malaysia bởi các CĐV quá khích nước chủ nhà, AFF Cup 2014. (Ảnh: AFF)

Đội trưởng Lê Công Vinh khi đó đã chia sẻ: “Chiến thắng thật ngọt ngào nhưng thực sự nó không trọn vẹn. CĐV Việt Nam bị hành hung trên khán đài khiến tôi cũng như các đồng đội đều đau lòng và tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục giành chiến thắng trong trận đấu lượt về, bù đắp lại phần nào cho những người hâm mộ bóng đá nước nhà”.

Đáng tiếc là sau trận đấu vẻ vang trên sân khách của Công Vinh cùng các đồng đội, tuyển Việt Nam lại thua sốc 2-4 trên sân nhà Mỹ Đình rồi bị loại ở bán kết.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 trên sân Mỹ Đình ngày 16/11.

Bình An (Tổng hợp)