Tối 22/12, tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2018, cậu em út Đoàn Văn Hậu đã được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Ở hạng mục cầu thủ nam trẻ hay nhất năm 2018, Đoàn Văn Hậu vượt qua Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng để nhận giải thưởng này. (Ảnh: Zing)

Với màn trình diễn thuyết phục tại AFF Cup 2018, hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất sắc vượt qua hai người anh Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng để đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018. Đây là giải thưởng dành cho những cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi. 

Đoàn Văn Hậu được vinh danh sau những màn trình diễn ấn tượng. (Ảnh: Zing)

Mới 19 tuổi nhưng Đoàn Văn Hậu đã trở thành hậu vệ trái số 1 của đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vô địch tại AFF Cup 2018. Anh thi đấu trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi 19 của mình. Nhiều chuyên gia nhận định Văn Hậu sớm muộn cũng sẽ ra nước ngoài thi đấu vì những bước tiến thần tốc trong sự nghiệp.

Ở hạng mục Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2018, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL thắng giải này. (Ảnh: Zing)

Danh sách các hạng mục tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2018

– Quả bóng vàng nam: Nguyễn Quang Hải

– Quả bóng bạc nam: Nguyễn Anh Đức

– Quả bóng đồng nam: Phan Văn Đức

– Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung – CLB PP Hà Nam.

– Quả bóng bạc nữ: Huỳnh Như – CLB. TP HCM

– Quả bóng đồng nữ: Trương Thị Kiều – CLB TP HCM.

– Quả bóng vàng futsal: Vũ Quốc Hưng – CLB HPN.ĐHGĐ

– Quả bóng bạc futsal: Hồ Văn Ý – Thái Sơn Nam.

– Quả bóng đồng futsal: Phạm Đức Hòa – Thái Sơn Nam.

– Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (dưới 21 tuổi): Đoàn Văn Hậu – CLB Hà -Nội –

– Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm: Nguyễn Thị Tuyết Ngân – CLB TP. Hồ Chí Minh.

– Ngoại binh hay nhất năm: Oseni Ganiyu Bolaji – CLB Hà Nội

– Cầu thủ được yêu thích nhất: Nguyễn Công Phượng – CLB HAGL.

Hoàng Minh (Tổng hợp)