Hai bàn thắng của tuyển Anh đều đến từ những quả đánh đầu đúng chất bóng đá xứ sở Sương mù, giúp Tam sư đánh bại Thụy Điển.

Trận đấu ở vòng tứ kết World Cup 2018 giữa Anh và Thụy Điển bắt đầu với tốc độ cao, những đường chuyền dài được sử dụng nhiều.

Phút thứ 4, Henderson phất đường bóng dài, đưa bóng vào vòng cấm Thụy Điển, Sterling bắt tốc độ chạy theo nhưng không kịp, thủ môn Olsen lao ra bắt gọn.

Phút thứ 10, từ giữa sân, Kane tâng bóng cho Sterling bắt tốc xâm nhập vòng cấm. Trung vệ Granqvist tỉnh táo lao người phá bóng ngay trước chân Sterling.

Phút 19, Anh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất từ đầu trận. Sau pha đi bóng vào trung lộ của Sterling, Kane thực hiện cú sút chìm từ 18 m khiến bóng đi chệch cột chừng vài chục cm.

Phút 30, Anh có bàn mở tỷ số. Maguire đánh đầu từ tình huống phạt góc làm tung lưới Thụy Điển.

Phút 45, Sterling bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Cầu thủ của CLB Man City đối mặt Olsen nhưng bị phá bóng khi thực hiện cú đột phá qua người. Hàng thủ Thụy Điển kịp quay về khiến Sterling không thể thành công trong cú dứt điểm tiếp theo.

Anh 2-0 Thụy Điển: Chiến thắng nhờ đánh đầu
Maguire (phải) rất vui sau bàn thắng đưa Anh vượt lên. (Ảnh: FIFA)

Sang hiệp 2, Thụy Điển chơi tất tay, dâng cao tìm bàn gỡ. Đội bóng Bắc Âu chưa kịp có bàn gỡ thì bị thủng lưới thêm ở phút 58. Từ cánh phải, Lingard tạt bóng vào giữa, lố khỏi khung thành. Ở tình huống này, Sterling bị việt vị và không tham gia pha bóng. Từ phía sau, Alli băng lên đánh đầu cực mạnh, ghi bàn.

Sau khi bị dẫn 0-2, Thụy Điển cũng tạo ra vài cơ hội rất ngon ăn nhưng các chân sút không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Pickford.

Anh 2-0 Thụy Điển: Chiến thắng nhờ đánh đầu
Dele Ali ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cũng từ pha đánh đầu. (Ảnh: FIFA)

Phút 61, từ một pha đi bóng bên phía cánh phải, bóng được chuyền vào trong cho Toivonen nhả bóng lại cho Claesson dứt điểm. Thủ môn Pickford phản xạ xuất sắc cản phá cú sút của cầu thủ mang áo số 17. Phút 70, Thụy Điển lại có pha phản công sắc sảo của tuyển Thụy Điển. Xuất phát từ đường chọc khe giữa sân, bóng đi được Oilsson đưa lên bên phía cánh phải rồi chuyền vào trong cho M.Berg. Tiền đạo mang áo số 9 khống chế bóng một nhịp rồi dứt điểm đẳng cấp nhưng thủ môn Pickford phản xạ nhanh như cắt ngăn chặn bàn thắng cho Thụy Điển

Những phút cuối cùng, 2 đội thi đấu chậm rãi. Tuyển Anh không mặn mà tìm bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 trong khi Thụy Điển không đủ lực ép sân đội bóng áo đỏ.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh. Tam sư vào bán kết World Cup sau 28 năm chờ đợi.

Bình An