Tạp chí Time (Mỹ) vừa đưa ra bình chọn danh sách ca khúc xuất sắc nhất nửa đầu năm 2018, trong đó, This is America của Childish Gambino, I like it của Cardi B… đều được đánh giá cao. 

This is America – Childish Gambino

This is America do Childish Gambino và Ludwig Göransson đồng sáng tác. Phát hành ngày 5/5, ca khúc ngay lập tức đoạt quán quân bảng xếp hạng Billboard (Mỹ). Không chỉ gây nghiện bởi phần giai điệu, ca từ của This is America cũng mang đầy ý nghĩa khi phản ánh đúng cuộc sống người Mỹ hiện đại.

This is America – Childish Gambino

Đặc biệt, MV This is America cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đến nay, MV đã có hơn 241 triệu lượt xem trên Youtube. “Họa mi nước Anh” Adele cho biết rất ấn tượng về ca khúc, trong khi Kanye West và nhiều nghệ sĩ khác cũng chia sẻ MV lên trang cá nhân.

I like it – Cardi B, Bad Bunny và J. Balvin

Dù chỉ là tân binh của làng nhạc, Cardi B đã thu về lượng fan hâm mộ cực lớn nhờ phong cách Latin Trap độc đáo. I like it nằm trong album Invasion of Privacy của nữ rapper, lên kệ ngày 25/5 và chễm chệ ở vị trí thứ 8 trên BXH Billboard Hot 100.

5 ca khúc hay nhất nửa đầu năm 2018 do tạp chí Time bình chọn
5 ca khúc hay nhất nửa đầu năm 2018 do tạp chí Time bình chọn

I Like It kể về cuộc sống và những sở thích xa hoa của cô gái trẻ và đã có hơn 52 triệu lượt xem trên Youtube.Time nhận định rằng I like it sẽ lan tỏa như Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee.

I Like It – Cardi B, Bad Bunny và J. Balvin

Nice for what – Drake

Nice for what mang âm hưởng hip-hop, R&B thời đầu những năm 2000. Với chủ đề ca ngợi nữ quyền, Nice for what nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc.Thậm chí, tạp chí Forbes còn nhận định đây là “một ca khúc hoàn hảo, bước tiến lớn của Drake”.

MV Nice for what xoay quanh hình ảnh người phụ nữ trong các hoạt động như bơi lội, nhảy, cưỡi ngựa… với sự thể hiện của diễn viên Olivia Wilde, Issa Rae, Rashida Jones, nghệ sĩ múa Misty Copeland…

Nice for what – Drake

Ngay khi ra lò hôm 6/4, Nice for what đã chiếm vị trí số 1 Billboard Hot 100 ở Mỹ. Nhạc phẩm cũng phá kỷ lục BXH Rap Airplay của Billboard khi vừa ra mắt đã chiếm vị trí thứ 4.

Done for me – Charlie Puth và Kehlani

Done for me phát hành vào ngày 15/3, là single thứ 3 trong album phòng thu Voice Notes của Charlie Puth. Ca khúc được lấy cảm hứng từ âm nhạc thập niên 1990 của nhóm Wham! với giai điệu nhẹ nhàng và mượt mà.

5 ca khúc hay nhất nửa đầu năm 2018 do tạp chí Time bình chọn
5 ca khúc hay nhất nửa đầu năm 2018 do tạp chí Time bình chọn

Cây viết Hugh McIntyre của Forbes nhận định: “Done for me có lời khá hồn nhiên nhưng vẫn gây nghiện và rất hợp tai của công chúng hiện nay”. Trong khi đó, tạp chí Time ca ngợi bài hát mượt mà, hấp dẫn và đánh giá cao sự kết hợp giữa Charlie Puth với người đẹp Kehlani.

Done for me – Charlie Puth và Kehlani

It runs through me – Tom Misch và De La Soul

It runs through me là màn kết hợp giữa ca sĩ người Anh Tom Misch nhóm nhạc hip hop Mỹ De La Soul. Ca khúc ra mắt ngày 1/3 và đượcTime khen ngợi là bản nhạc “giàu cảm xúc và quyến rũ”. Không chỉ vậy, phần nhạc cụ điêu luyện và giọng hát ngọt ngào của Tom Misch càng giúp It runs through me hấp dẫn người nghe.

It runs through me – Tom Misch và De La Soul

Yến Yến