Đức đã giải tỏa tâm lý sau chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển và Hàn Quốc sẽ không phải vật cản quá lớn với Cỗ xe tăng.

Đức mới chỉ có 3 điểm nhưng chiến thắng trước Thụy Điển ở vòng 2 là vô cùng quan trọng với thầy trò HLV Joachim Loew. Họ đã cởi bỏ được áp lực tâm lý và tự tin đánh bại Hàn Quốc, tự quyết định vé đi tiếp. Toni Kroos đã nói: “World Cup 2018 giờ mới thực sự bắt đầu”. Người Đức từng vượt qua nhiều nghịch cảnh và sau mỗi lần như vậy, họ thường vô cùng đáng sợ.

Một chiến thắng, thậm chí là đậm đà trước Hàn Quốc sẽ giúp Đức có lợi thế khi phân chia thứ hạng tại bảng F.

Đức sẽ công phá khung thành Hàn Quốc liên tục và thực lực của họ thì không ai có thể phủ nhận. Trận trước, Thụy Điển đã phòng ngự rất hay trong phần lớn thời lượng bóng lăn. Nhưng khi Cỗ xe tăng đã nóng máy, một Hàn Quốc còn quá ngây thơ không thể chống đỡ.

Giống như những gì thể hiện trước Thụy Điển hay Mexico, Hàn Quốc không phải đội có hàng thủ mạnh. Họ có ý chí quật cường, song trình độ còn hạn chế. Đã xuất hiện những sai lầm, sự chuệch choạc trong cách phòng ngự của đội bóng xứ kim chi và 3 bàn thua sau 2 trận đã qua vẫn còn là may mắn với họ.

Bước vào trận cuối cùng, mục tiêu của Hàn Quốc có lẽ sẽ chỉ là một chiến thắng danh dự hoặc chỉ đơn giản là ghi bàn vào lưới ĐKVĐ thế giới.

Dự đoán tỷ số: Đức thắng 3-1

Thông tin

Đức: J.Boateng bị treo giò, khả năng ra sân của Rudy còn bỏ ngỏ.

Hàn Quốc: Đội trưởng Ki Sung-yueng chưa chắc kịp bình phục chấn thương.

Hàn Quốc được hưởng 13 quả phạt góc sau 2 trận đã đấu, trong khi con số này với Đức là 16.

4 trận gần nhất của Hàn Quốc, họ chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Đức toàn thua theo tỷ lệ châu Á ở hiệp 1 trong 3 trận chính thức gần nhất.

Đội hình dự kiến:

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Rudiger, Hector; Kroos, Gundogan; Muller, Reus, Werner; Gomez.

Hàn Quốc (4-2-3-1): Hyun-woo, Min-woo, Young-gwon, Hyun-soo, Yong, Sung-yueng, Seon-min, Jae-sung, Hee-chan, Son Heung-min.

Lịch sử đối đầu, phong độ

– Ở trận giao hữu gần nhất hồi năm 2004, Hàn Quốc đã đánh bại Đức với tỷ số 3-1.

Cục diện bảng F

Mexico sẽ đi tiếp nếu:

Không thua trước Thụy Điển. Thua Thụy Điển và Đức không thắng Hàn Quốc.

Đức sẽ đi tiếp nếu:

Thắng Hàn Quốc với cách biệt từ 2 bàn trở lên hoặc thắng nhiều hơn so với Thụy Điển thắng Mexico ở trận đấu cùng giờ. Hòa Hàn Quốc còn Thụy Điển thua Mexico.

Thụy Điển sẽ đi tiếp nếu:

Thắng Mexico, đồng thời Hàn Quốc không thua trước Đức hoặc Thụy Điển đánh bại Mexico với cách biệt 2 bàn trở lên. Hòa Mexico còn Đức thua Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ đi tiếp nếu:

Thắng Đức với cách biệt nhiều hơn 2 bàn và chờ Mexico đánh bại Thụy Điển.

Bình An