Tây Ban Nha toàn thắng Nga trong 3 lần chạm trán gần nhất tại các giải đấu chính thức và đó là lý do khiến nhiều người lo ngại một trận đấu khó khăn cho đội chủ nhà World Cup 2018.

Nga đã chơi ấn tượng ở vòng bảng nhưng đối đầu Tây Ban Nha ngay ở vòng 1/8 được dự báo là thử thách vô cùng khó khăn với đội chủ nhà.

Lịch sử ủng hộ Tây Ban Nha bởi trong 3 lần đối đầu thì ‘Bò tót’ đều đánh bại ‘gấu Nga’. Tại Euro 2008, giải đấu mà Tây Ban Nha vô địch, họ thắng Nga 4-1 ở vòng bảng và khi gặp lại tại bán kết, tỷ số là 3-0. Thời điểm đó, Nga đã chơi thăng hoa ở tứ kết khi loại Hà Lan, tạo ra cơn địa chấn. Nhưng khi gặp Tây Ban Nha, Nga “tắt điện toàn phần”.

Việc Nga vượt qua vòng bảng năm nay dù ấn tượng nhưng chưa được đánh giá cao bởi hai bại tướng của họ là Ai Cập và Arabia Saudi còn quá yếu.

Tây Ban Nha vẫn thể hiện được sự già dơ của một đội bóng từng vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010. Tây Ban Nha đứng đầu bảng B và có chất lượng đội hình đồng đều, vượt trội so với Nga.

Với nhiều cầu thủ đã từng giành chức vô địch Euro và World Cup, đội bóng xứ sở bò tót đủ khả năng vượt qua sức ép ở sân Luzhniki tối nay.

Ở những trận đấu loại trực tiếp, bản lĩnh và kinh nghiệm là yếu tố rất quan trọng. Về mặt này, Nga kém hẳn Tây Ban Nha, đội bóng vẫn đang sử dụng nhiều cầu thủ đã từng giành chức vô địch Euro và World Cup. Thậm chí, chính sự cổ vũ và kì vọng quá lớn của khán giả nhà có thể tạo ra sức ép lớn đối với các học trò của HLV Stanislav Cherchesov. Với tính chất như vậy, TBN vẫn được xem là lựa chọn sáng giá hơn.

Thông tin bên lề

– Tây Ban Nha toàn thắng Nga trong 3 lần chạm trán gần nhất tại các giải đấu chính thức.

– Tây Ban Nha thắng Nga với cùng cách biệt 3 bàn ở 2 lần chạm trán gần nhất tại các giải đấu chính thức.

– Tây Ban Nha ghi từ 3 bàn trở lên ở 3 lần chạm trán Nga gần nhất.

– 3 trận đấu gần nhất giữa Tây Ban Nha và Nga đều có từ 3 bàn trở lên.

– Tây Ban Nha bất bại ở 23 lần ra quân gần nhất.

Thông tin lực lượng

Nga: Igor Smolnikov bị treo giò, Alan Dzagoev chấn thương.

Tây Ban Nha: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến

Nga (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnirl, Gazinskiy, Samedoz, Golovin, Cheryshev; Dzyuba.

Tây Ban Nha (4-5-1): De Gea; Carvajal, Ramos, Pique, Alba; Busquets, Iniesta, Silva, Isco, Asensio; Diego Costa.

Dự đoán kết quả Tây Ban Nha 1-0 Nga (90 phút)

Bình An