Liệu Neymar có thể tỏa sáng đúng lúc giống người đồng đội cũ Messi để giúp Brazil vượt qua Serbia ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2018.

Neymar và Messi là hai đồng đội ăn ý ở Barcelona những năm trước khi tiền đạo người Brazil chuyển sang PSG. Giống như Ronaldo, Messi thì Neymar cũng là ngôi sao được kỳ vọng rất nhiều ở World Cup 2018.

Ronaldo và Messi đều đã tỏa sáng đúng lúc để giúp Bồ Đào Nha, Argentina đi tiếp. Đêm nay, đến lượt Neymar phải chứng tỏ giá trị kịp thời để giúp Brazil vượt qua Serbia vào vòng trong.

Ở lượt trận cuối, Brazil sẽ đọ sức với Serbia. Neymar và các đồng đội chỉ cần 1 trận hòa sẽ giành vé đi tiếp, nhưng nếu muốn có ngôi đầu, Selecao phải giành trọn 3 điểm, thậm chí là ghi nhiều bàn thắng nhất có thể.

Nếu hòa Serbia, Brazil sẽ nhiều khả năng sẽ đứng nhì bảng E, khi Thụy Sĩ chỉ phải đối đầu với đội bóng yếu nhất và đã bị loại Costa Rica. Với kịch bản này, Brazil có thể gặp Đức ở vòng 1/8 – đội đã thắng họ tới 7-1 cách đây 4 năm.

Trước đối thủ Serbia đêm nay, Brazil nhỉnh hơn về lực lượng lẫn thành tích đối đầu. Selecao từng thắng Serbia 1-0 vào năm 2012.

Ở trận đấu còn lại của bảng E, Thụy Sĩ sẽ đọ sức với Costa Rica. Với 4 điểm trong tay, Thụy Sĩ chỉ cần 1 điểm sẽ đoạt vé vào vòng 1/8. Nhưng, để soán ngôi đầu của Brazil, Thụy Sĩ phải thắng đậm Costa Rica, đồng thời chờ Brazil thắng tối thiểu hoặc hòa Serbia.

Serbia gặp bất lợi với nhiều cầu thủ trụ cột đã có tuổi trung bình 33 là Dusko Tosic, Branislav Ivanovic rồi Aleksandar Kolarov. Họ từng đuối sức khi gặp Thụy Sĩ thời điểm cuối trận. Và chắc chắn sức trẻ của Neymar, Coutinho hay Gabriel Jesus sẽ hành hạ các “ông già” Serbia.

Serbia cần chiến thắng và họ sẽ phải dâng cao tấn công vốn không phải là sở trường. Trong khâu phản công, Brazil cực mạnh với những cầu thủ tốc độ kĩ thuật.

Phát biểu trước trận

“Serbia sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có chất lượng. Những tình huống cố định của họ cũng rất nguy hiểm. Brazil phải có sự tập trung cao nhất”. HLV Tite (Brazil)

“Thất bại trước Thụy Sỹ chỉ là tai nạn. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó. Brazil là ứng viên vô địch nhưng Serbia đủ sức đánh bại họ”. HLV Mladen Krstajic (Serbia)

Đội hình dự kiến:

Serbia (4-2-3-1): 1.Stojkovic – 6.Ivanovic, 15.Milenkovic, 3.Tosic, 11.Kolarov – 4.Milivojevic, 21.Matic – 10.Tadic, 20.Milinkovic-Savic, 22.Ljajic – 9.Mitrovic

Brazil (4-3-3): 1.Alisson – 22.Fagner, 2.Silva, 3.Miranda, 12.Marcelo – 15.Paulinho, 5.Casemiro, 11.Coutinho – 19.Willian, 9.Jesus, 10.Neymar

Dự đoán tỷ số: Brazil thắng 2-0

Bình An