Hai ngôi sao Son Heung-min và Lee Seung-woo được ví như “Ronaldo và Messi của Hàn Quốc” sẽ là niềm hi vọng lớn cho ĐT từng vào tới bán kết World Cup 2002. 

Hàn Quốc chạm trán Thụy Điển tại trận mở màn World Cup 2018 lúc 19h ngày 18/6.

Sau khi Iran bất ngờ đánh bại Morocco thì Hàn Quốc được kỳ vọng là đại diện tiếp theo của châu Á có chiến thắng trong ngày ra quân tại World Cup 2018.

Thụy Điển bây giờ không còn là đội bóng một người sau khi chia tay Zlatan Ibrahimovic. Hai năm qua, HLV Janne Andersson đã xây dựng được lối chơi tập thể ấn tượng. Điểm mạnh của Thụy Điển là hàng hậu vệ vững chãi cùng hàng tiền vệ cơ động.

19h ngày 18/6, Thụy Điển vs Hàn Quốc: Chờ "Ronaldo và Messi xứ Kim chi" tỏa sáng
Emil Forsberg là ngôi sao sáng của Thụy Điển. (Ảnh: Getty)

Bộ đôi tiền vệ cánh Forsberg và Sebastian Larsson có tốc độ, kĩ thuật rất tốt. Lối đá phòng ngự phản công của Thụy Điển thời gian qua tỏ ra rất sắc sảo.

Hàn Quốc có những tài năng đã khẳng định được bản thân ở Ngoại hạng Anh và Bundesliga như Ki Sung-yong (Swansea), Lee Chung-yong (Crystal Palace), Ji Dong-won (Augsburg) và đặc biệt là Son Heung-min (Tottenham).

NHM Hàn Quốc kỳ vọng nhiều vào “Ronaldo Hàn Quốc” – Son Heung-min cùng “Messi châu Á” – Lee Seung-woo (người trưởng thành từ lò La Masia trứ danh của Barcelona). Son Heung-min mới bước sang tuổi 25, còn Lee Seung Woo mới 20, cả hai đang rất khát khao chiến thắng.

Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), trong thời gian Hàn Quốc tập kín tại vùng núi Leogang nước Áo, Thụy Điển đã cử trinh sát theo dõi. Cụ thể, Lars Jacobsson thuê nhà ở Leogang, hàng ngày anh này lái xe lên núi, chọn vị trí thuận lợi để quan sát chiến thuật của Hàn Quốc. Rõ ràng Thụy Điển đánh giá rất cao đối thủ của mình.

Hàn Quốc sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ trước Thụy Điển, họ sẽ chờ đợi vào những tình huống phản công để gây bất ngờ.

Dự đoán: Thụy Điển 1-1 Hàn Quốc

Lực lượng

Thụy Điển không vắng cầu thủ nào. Họ dường như sẽ ra sân với đội hình giống trận giao hữu hòa 0-0 Peru hồi tuần trước, khi tất cả các thành viên đều sung sức và sẵn sàng.

Hàn Quốc cũng có được đội hình mạnh nhất với đầy đủ những hảo thủ như Song Heung Min, Ki Sung Yueng…

Đối đầu và phong độ

Thụy Điển thắng 1 và hòa 2 trận trong 3 cuộc đối đầu với Hàn Quốc. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu năm 2005, kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Đội bóng Bắc Âu đến nước Nga với quá trình chuẩn bị không thật sự hoàn hảo, khi hòa 0-0 cả hai trận làm nóng trước giải. Tuy nhiên, Thụy Điển mới chỉ để thua 3/10 trận gần đây và rất khó bị đánh bại nhờ hàng thủ vững chãi.

Hàn Quốc cũng không đạt được phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Họ phơi áo trước Senegal và trước đó may mắn hòa Bolivia. Thực tế, đội bóng xứ nhân sâm chỉ thắng 1/6 trận gần nhất.

Thống kê thú vị

– Thụy Điển thắng 7/10 trận gần nhất ở các giải đấu lớn họ tham dự

– Hàn Quốc để thua 4/6 trận tại VCK World Cup gần đây họ góp mặt.

– Tiền đạo Marcus Berg ghi đến 8 bàn cho Thụy Điển trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc: S C Kim; J H Park, H S Jang, M W Kim, Y Lee; J S Lee, W Y Jung, S Y Ki, S W Lee; H M Son, H C Hwang

Thụy Điển: Olsen; Augustinsson, Granqvist, Lindelof, Lustig; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

Bình An