Trận thua ngày ra quân như gáo nước lạnh giúp cho ĐT Đức tỉnh ngủ và họ sẽ trở lại mạnh mẽ khi gặp Thụy Điển đêm nay.

Đức đã bị chỉ trích nhiều sau khi để thua Mexico ở ngày ra quân. Cỗ xe tăng đã phòng ngự lỏng lẻo, tấn công bế tắc, đánh mất hoàn toàn hình ảnh hào hùng cách đây 4 năm trên đất Brazil.

Đêm nay người Đức sẽ bước vào lượt trận thứ hai với nguy cơ bị loại hiển hiện trước mặt. Thêm một thất bại trước Thụy Điển, Đức sẽ phải về nước.

HLV Joachim Low có thể thay đổi một vài vị trí ở đội hình xuất phát sau màn trình diễn tệ hại ngày ra quân. Những cái tên trẻ trung giàu sức sống như Julian Brandt hay Leon Goretzka có thể thế chỗ Draxler và Khedira đá chính.

Thụy Điển kể từ sau khi chia tay Ibrahimovic đã trở thành một tập thể kỷ luật, đặc biệt hàng thủ rất mạnh. Họ đứng vững trước Italia trong cả hai lượt trận play-off để ghi tên vào vòng chung kết. Trước đó, Thụy Điển cũng đánh bại Pháp ở vòng bảng với tỉ số 2-1.

Trong trận ra quân gặp Hàn Quốc, thêm lần nữa đại diện Bắc Âu chứng minh khả năng phòng ngự chặt chẽ của họ. Thụy Điển không cho đối thủ có lấy một cú sút trúng đích.

Người Đức đã vượt qua nhiều nghịch cảnh. Có thể đêm nay đoàn quân của HLV Joachim Low sẽ thức tỉnh và có màn trình diễn đáng xem trước Thụy Điển.

Lịch sử cũng đang ủng hộ người Đức. 2 đội tuyển này từng 4 lần chạm trán nhau ở các VCK World Cup và Đức 3 lần chiến thắng. Lần duy nhất Xe tăng Đức tuột xích trước Thụy Điển cách đây đã 60 năm – tại World Cup 1958 mà Thụy Điển chính là nước chủ nhà.

Phát biểu trước trận

HLV Joachim Loew (Đức): “Đây sẽ là thách thức nhất của tôi kể từ khi lên ghế HLV trưởng ĐT Đức. Chúng tôi đã thất bại ở trận đầu. Chúng tôi phải thắng trận này”.

HLV Janne Andersson (Thụy Điển): “Thụy Điển sẽ đá với Đức giống như cách chúng tôi đã chơi trước Hàn Quốc. Lối chơi của chúng tôi được xây dựng ổn định dựa trên con người chứ không dựa trên đối thủ là ai”.

Đối đầu và phong độ

Đức thắng 5 và hòa 2 trận trong 7 lần chạm trán Thụy Điển gần đây. Lần gặp cuối cùng là tại World Cup 2006, Đức dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ pha lập công của Lukas Podolski.

Kể từ sau khi kết thúc vòng loại World Cup với thành tích toàn thắng cả 10 trận, đoàn quân HLV Joachim Low chỉ thắng thêm duy nhất 1 lần trong các trận giao hữu.

Thông tin thú vị

– Đức không thua Thụy Điển kể từ năm 1988. Họ bất bại trong 7 lần đối đầu gần nhất.

– Mesut Ozil đều ghi bàn trong cả hai lần đụng độ gần nhất với Thụy Điển.

– Thụy Điển giữ sạch lưới trong 3 trận gần nhất họ tham dự

– Đức không thua 2 trận liên tiếp ở các VCK World Cup kể từ năm 1958

Thông tin lực lượng

Đức: Jonas Hector bình phục chấn thương và có thể ra sân.

Thụy Điển: Victor Lindelof bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ đá chính.

Đội hình dự kiến

Đức: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector; Ilkay Gundogan, Toni Kroos; Thomas Muller, Mesut Ozil, Marco Reus; Mario Gomez

Thụy Điển: Robin Olsen; Mikael Lustig, Viktor Lindelof, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen

Dự đoán: Đức 1-0 Thụy Điển

Bình An