Croatia nhiều cầu thủ kĩ thuật và ưa thích tấn công, sẽ không chơi tử thủ như Iceland. Thế trận này sẽ giúp Messi có nhiều khoảng trống phô diễn tài năng hơn so với ngày ra quân không như ý.

Ở trận ra quân gặp Iceland, Argentina chơi khá thất vọng và bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của đối phương. Messi cũng không có nhiều đất diễn và chơi mờ nhạt. Mới có 1 điểm, Argentina buộc phải đánh bại Croatia để có vé đi tiếp.

Hàng thủ cũng là mối lo của HLV Sampaoli. Trong khung gỗ, Willy Caballero không tạo ra cảm giác tin tưởng. Đã vậy, thủ môn đang dự bị ở CLB Chelsea lại không nhận được sự hỗ trợ tốt ở hàng thủ. Bởi cặp trung vệ Nicolas Otamendi và Marcos Rojo cũng tỏ ra thiếu chắc chắn và thường xuyên bị động trước những pha phản công của Iceland.

Croatia là đội bóng mở màn rất tốt khi dễ dàng hạ gục Nigeria 2-0. Croatia có sự chuẩn bị rất tốt cho World Cup 2018. Ở 3 trận đấu giao hữu trước khi đến nước Nga, họ thắng 2 trận trước Senegal và Mexico, chỉ để thua Brazil.

Đại diện châu Âu có tiền đạo Mario Mandzukic, các tiền vệ Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, hay hậu vệ Dejan Lovren là những cái tên đẳng cấp thế giới. Rakitic và Modric rất hiểu lối chơi của Messi. Một người là đồng đội, người kia là kình địch ở Real nhiều năm.

Trái ngược đại diện Nam Mỹ, Croatia lại sở hữu hệ thống phòng ngự an toàn và kín kẽ. Điều này được thể hiện ở trận ra quân, khi các tiền đạo Nigeria không tạo được cơ hội ăn bàn rõ rệt nào về phía khung thành Subasic suốt 90 phút.

Nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định và chắc chắn, Croatia hoàn toàn có thể đánh bại Argentina.

Một thông số đáng chú ý khác cho thấy, đội bóng vùng Balkan đều xé lưới đối phương trong 5 trận gần nhất tại VCK World Cup.

Thông tin đáng chú ý:

– Hai đội đã gặp nhau một lần tại World Cup 1998 và Argentina đã giành chiến thắng 1-0.

– Lần cuối Argentina không thắng trong 2 trận đầu tiên ở một kỳ World Cup là vào năm 1974.

– Trong 10 trận đấu gần nhất, Argentina chỉ có 2 lần ghi được hơn 1 bàn thắng.

– 4 trận gần nhất ra sân, Aguero đều ghi bàn cho Argentina.

– Lần gần nhất Croatia thắng 2 trận liên tiếp tại một kỳ World Cup diễn ra vào năm 1998.

– Croatia chưa bao giờ thất bại trận thứ hai tại vòng bảng World Cup. Họ đã thắng 3 trận và hoà 1 trận.

Thông tin lực lượng:

Argentina: Có lực lượng mạnh nhất.

Croatia: Nikola Kalinic bị trục xuất về nước do bất đồng với ban huấn luyện

Đội hình dự kiến Argentina vs Croatia:

Argentina: Caballero, Mercado, Otamendi, Tagliafico, Salvio, Acuna, Perez, Mascherano, Messi, Aguero, Pavon.

Croatia: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Perisic, Modric, Rebic, Mandzukic.

Dự đoán: 1-2

Bình An