Nhóm tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của du khách Thi An Kiện dưới tầng thứ 4, thác Lao Phào trong tình trạng bị trương sình sau 8 ngày mất tích trên núi Tà Năng – Phan Dũng.

Tối ngày 20/5, ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch xã Phan Dũng (Tuy Phong, Bình Thuận) xác nhận, nhóm tìm kiếm đã tìm thấy thi thể phượt thủ Thi An Kiện (24 tuổi, Tp.HCM) mất tích nhiều ngày khi trekking Tà Năng – Phan Dũng, theo Tuổi Trẻ.

Tìm thấy thi thể du khách mất tích khi phượt Tà Năng – Phan Dũng
Nạn nhân Thi An Kiện mất tích nhiều ngày ở Tà Năng – Phan Dũng. (Ảnh: VnExpress)

Vị trí phát hiện thi thể phượt thủ Kiện nằm sâu trong rừng, dưới tầng thứ 4, thác Lao Phào, đoạn thuộc xã Phan Dũng. Dự kiến ngày 21/5, các cơ quan chức năng sẽ vào làm thủ tục khám nghiệm.

Bức ảnh Kiện tự chụp và gửi cho người thân trước khi mất tích.(Ảnh: Soha)

Theo ông Mang Xích, Phó chủ tịch kiêm trưởng Công an xã Phan Dũng, thi thể nạn nhân đã trương lên, có thể chết cách đây 3-4 ngày, theo VnExpress.

Tìm thấy thi thể du khách mất tích khi phượt Tà Năng – Phan Dũng
Các tình nguyện viên leo xuống thác tìm kiếm nam du khách bị lạc. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngày 11/5, Thi An Kiện cùng nhóm bạn gồm 6 người trekking Tà Năng – Phan Dũng. Trưa 12/5, du khách này đi lạc đoàn. Gần 100 người tổ chức tỏa đi nhiều hướng tìm kiếm và còn huy động cả chó nghiệp vụ, flycam.

Ngày 15/5, tìm thấy dấu vết của nạn nhân là túi nilon, cà phê, khăn giấy ở khu vực núi Lao Phào. Đến 18/5, đoàn tìm được khăn đa năng, dây sạc điện thoại và một số vật dụng của Kiện.

Tháng 10/2017, một nữ phượt thủ bị nước cuốn trôi khi băng qua suối Yavly, khi đang chinh phục cung đường Tà Năng – Phan Dũng.

Cung đường Tà Năng – Phan Dũng có chiều dài khoảng 60 km xuyên qua 3 tỉnh từ địa phận tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, được mệnh danh là đẹp nhất cả nước.

Chính quyền địa phương từng cảnh báo nhiều mối nguy hiểm ở cung đường này. Tuy nhiên, các nhóm đi phượt tự phát nên cơ quan chức năng khó kiểm soát.

Hoàng Minh (TH)