Tối ngày 26/7, thi thể 2 phi công trong vụ rơi máy bay quân sự Su-22 tại Nghệ An đã được tìm thấy và đưa khỏi hiện trường.

Khoảng 20h tối qua, thi thể hai phi công là trung tá Khuất Mạnh Trí (sinh năm 1978, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng trung đoàn Không quân 921 và thượng tá Phạm Giang Nam (sinh 1972; quê quán Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình) Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy, đưa lên xe cứu thương rời hiện trường. Đồng thời hộp đen của máy bay cũng được tìm thấy tại hiện trường, theo Báo Lao Động.

Tìm thấy thi thể 2 phi công trong vụ rơi máy bay quân sự tại Nghệ An
Hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: VOV)
Tìm thấy thi thể 2 phi công trong vụ rơi máy bay quân sự tại Nghệ An
Một chiếc dù phi công được tìm thấy tại hiện trường. (Ảnh: Vietnamnet)
Tìm thấy thi thể 2 phi công trong vụ rơi máy bay quân sự tại Nghệ An
Chiếc máy bay bị vỡ vụn sau khi rơi. (Ảnh: Zing)
Tìm thấy thi thể 2 phi công trong vụ rơi máy bay quân sự tại Nghệ An
Nhiều mảnh vỡ cách xa hiện trường tới 200m. (Ảnh: Zing)

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, chiếc máy bay Su-22 gặp nạn mang số hiệu 8551 thuộc Trung đoàn Không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) thực hiện bay huấn luyện, cất cánh lúc 11h16′ ngày 26/7 tại sân bay Sao Vàng (Thanh Hóa) tới 11h 35′ cùng ngày thì mất liên lạc, theo VnExpress.

Sau đó, chiếc máy bay được xác định đã bị rơi tại khu vực xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Như Quỳnh