Vào trưa 18/10, hai thi thể cuối cùng vụ sạt lở vùi lấp 18 người ở xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình) đã được tìm thấy.

Vụ sạt lở đất xảy ra rạng sáng 12/10, khiến 18 người bị vùi lấp trong đống bùn đất. Trải qua 7 ngày nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích, đến nay, các cơ quan chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng.

Hiện trường vụ sạt lở đất.(Ảnh: Báo Tiền phong).

Công cuộc tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn vì lượng đất sạt lở quá nhiều, một số nạn nhân bị vùi sâu trong lớp đất đá khoảng vài mét nên lực lượng chức năng phải nổ mìn phá những tảng đá lớn thì mới tiếp cận được. Có thời điểm lực lượng chức năng huy động tới 300 người gồm lính cứu hỏa, cứu hộ, công an, dân phòng, bộ đội dốc sức tìm kiếm.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Hức (Sinh năm 1979 – Trưởng xóm) và bà Đinh Thị Nư (Sinh năm 1949).

Theo lãnh đạo huyện Tân Lạc trao đổi với báo chí, đây là vụ sạt lở lớn nhất trong lịch sử và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất ở Hòa Bình.

Thanh Thanh