6 thùng sụn gân gà được bọc rất kỹ chuyển từ Lào về chuẩn bị được chở đi Đà Nẵng tiêu thụ.

Sáng nay (2/12) cơ quan chức năng phát hiện khoảng 1 tấn thực phẩm bẩn tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi một nhóm đang bốc chuyển những thùng hàng lớn lên ôtô. Khi kiểm tra xác định có 6 thùng hàng được bọc rất kỹ bằng nilon, bên trong có chứa khoảng 1 tấn sụn gân gà.

Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1976, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) người điều khiển chiếc xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thực phẩm trên. Tài xế khai nhận đang chở thuê số hàng trên vào Đà Nẵng.

Lực lượng công an cho biết, các đối tượng đã dùng xe môtô chuyển số hàng này từ Lào về bằng đường tiểu ngạch. Gần đây, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nhiều vụ vận chuyển sụn gân gà không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới.

Số thực phẩm bẩn này được cơ quan y tế xác nhận không đủ điều kiện sử dụng và  phải tiêu hủy.

Thanh Thanh