Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngư dân địa phương tiến hành thả một cá thể rùa biển quý hiếm trở lại môi trường tự nhiên.

Báo CAND đăng tải, khoảng 4h sáng ngày 25/5, trong lúc đánh bắt hải sản ở vùng biển Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế), ngư dân Phan Thanh Giảng (30 tuổi, trú ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh) đã phát hiện một cá thể rùa biển mắc vào ngư lưới cụ, liền báo tin cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây.

Ngay sau đó, lực lượng biên phòng đã phối hợp với anh Giảng cứu hộ cá thể rùa này. Qua kiểm tra xác định cá thể rùa thuộc họ Vích (tên khoa học Cheloniidae, nằm trong sách đỏ Việt Nam) có màu sọc đen, nặng 20kg, có sức khỏe tốt nên tiến hành thả về biển.

Đến 6h30 cùng ngày, sau các bước kiểm tra, nhận thấy cá thể rùa biển còn khỏe mạnh, bảo đảm sống được khi trở lại với môi trường tự nhiên nên lực lượng chức năng cùng với ngư dân thả cá thể rùa biển về môi trường biển tại vùng biển Cảnh Dương, huyện Phú Lộc.

Theo ghi nhận của báo SGGP vào ngày 24/5, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền cũng đã tiến hành thả tự do cho một cá thể rùa biển quý hiếm.

Con rùa gặp nạn được ngư dân Nguyễn Văn Dũng ở thôn Mai Dương, xã Quảng Phước phát hiện đi lạc vào trộ sáo của gia đình trên phá Tam Giang nên báo chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cá thể rùa thuộc họ Vích (tên khoa học Chelonia mydas) nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ nguy cấp (EN) cần được bảo tồn.

Thời điểm phát hiện con rùa nặng 8 kg và có sức khỏe khá yếu nên đã tiến hành cứu chữa. Sau khi bình phục, cá thể rùa được thả về biển ở xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Thanh Thanh (tổng hợp)