Ngày 6/7, do thời tiết xấu, toàn bộ các chuyến tàu từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại phải tạm dừng khiến khoảng 1.500 du khách bị mắc kẹt.

Cảng vụ đường thuỷ nội địa tỉnh Kiên Giang cho biết, do thời tiết xấu, dự báo biển động gió giật cấp 7-8, nên tất cả các chuyến tàu khách từ thành phố Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại phải tạm dừng.

Nhiều hành khách và các đoàn xe du lịch đã có mặt tại bến tàu rất sớm đã kẹt lại Rạch Giá, Hà Tiên và cảng Bãi Vòng (Phú Quốc). Ước tính khoảng 1.500 du khách đang bị mắc kẹt do ảnh hưởng của thời tiết, theo Tuổi Trẻ.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã chỉ đạo các Công ty vận tải hành khách gồm: tàu cao tốc Phú Quốc Experss, tàu Superdong, tàu Ngọc Thành hoàn tiền, trả vé, chuyển vé cho hành khách và giải thích rõ nội dung cho hành khách hiểu, chờ có thông báo mới vào sáng ngày mai (7/7), theo Báo Giao Thông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9; biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh

Ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa giông mạnh.

Như Quỳnh