Trước áp lực cạnh tranh mạnh mẽ với các hãng taxi công nghệ, hàng nghìn nhân viên của Vinasun đã phải nghỉ việc. Theo đánh giá, có thể do không chịu nổi áp lực cạnh tranh nên nhiều trường hợp tài xế taxi Vinasun đã chuyển sang chạy Uber, Grab.

Ngày 25/10, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã CK: VNS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với tình trạng hết sức đáng báo động, tin đưa từ Báo Tiền phong.

Theo báo cáo tài chính được công bố, Vinasun chưa thoát khỏi đà lao dốc không phanh khi gần 2.000 nhân viên thôi việc trong quý III và kết quả kinh doanh tăng trưởng âm hai chữ số.

Gần 2.000 nhân viên Vinasun thôi việc vì lợi nhuận giảm (Ảnh: Ngô Huệ).

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, Vinasun đạt gần 2.451 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 29% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 39%, xuống mức 146 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động vận tải bằng taxi đóng góp chủ yếu với 1.875 tỷ đồng, giảm mạnh so mức 3. 346 tỷ đồng của cùng kỳ. Ngược lại, hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, tăng mạnh từ mức 68 tỷ đồng của cùng kỳ lên 214 tỷ đồng.

Đến hết quý 3/2017, tổng tài sản của Vinasun cũng giảm mạnh xuống còn 2.841 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 3.183 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 294 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 2.546 tỷ đồng.

Lợi nhuận hãng taxi Vinasun sụt giảm mạnh khi cạnh tranh với Uber và Grab (Ảnh: M.Phương).

Đặc biệt, theo báo cáo của Vinasun tính đến hết ngày 30/9/2017, tổng số nhân viên công ty đã giảm gần 10.000 người so với đầu năm, chỉ còn 7.292 người so với mức 17.160 người ở đầu năm.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2017, Vinasun đã có công văn kiến nghị Thủ tướng cho biết, chỉ riêng trong quý 1 năm nay đã có 4.239 người lao động nghỉ việc, không ít gia nhập ‘tập đoàn’ Grab, Uber và 300 đầu xe nằm bãi do cạnh tranh từ các “đối thủ” trên.

Hoàng Minh (TH)