Trong giờ ra chơi, một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” nhảy qua tường rào xông vào Trường Tiểu học Đồng Lương (Thanh Hóa) đâm chém liên tiếp vào 5 học sinh và 1 cô giáo khiến 1 em tử vong tại chỗ, 5 cô trò còn lại bị thương.

Trưa nay 3/5, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Lê Đức Chung, Phó Chủ tịch huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” xông vào trường học đâm 6 cô, trò thương vong.

Trường tiểu học Đồng Lương, nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: Hà Đồng/Tuổi Trẻ)

Theo báo Vietnamnet, UBND huyện Lang Chánh thông tin, vào khoảng 9h kém cùng ngày, trong lúc học sinh của trường tiểu học Đồng Lương đang ra chơi thì bất ngờ có một thanh niên chạy từ bên ngoài vào trường dùng dao dâm liên tiếp vào người các em học sinh.

Hậu quả, một học sinh chết tại chỗ, 4 em bị thương nặng đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, một giáo viên cũng bị thương.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh tập trung cứu chữa cho các nạn nhân. (Ảnh: Thanh Niên)

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Minh Phượng, Chủ tịch xã Đồng Lương cho biết, chính quyền địa phương, nhà trường đang tập trung lực lượng cùng với gia đình và bệnh viện giúp đỡ các công tác cứu chữa các nạn nhân. Ông Phượng cũng cho biết, cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm gây án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương điều động lực lượng có mặt tại Lang Chánh, phối hợp với Công an huyện Lang Chánh truy tìm nghi phạm và khẩn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ giữ được nghi phạm là Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ tại xã Đồng Lương). Ngay sau khi bị bắt giữ, công an đã đưa Minh vào bệnh viện xét nghiệm vì nghi đối tượng này bị “ngáo đá”.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy Minh âm tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thế Tam (tổng hợp)