Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 24/10 xin gửi tới quý độc giả bản tin ‘Thanh niên lao mình xuống dòng nước xiết cứu hai mẹ con ở Quảng Nam’.

Nghe tiếng kêu cứu ở gần cống đập Bến Bổi (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam), anh Bảo đã bất chấp nguy hiểm lao mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu người bị nạn.

Báo Người Lao Động đưa tin, chiều 23/10, đại diện đoàn thanh niên tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen “Thanh niên sống đẹp” cho Nguyễn Vũ Quốc Bảo (sinh năm 1995, trú huyện Phú Ninh, công nhân cơ khí) vì hành động dũng cảm cứu sống 2 người.

Theo Báo Dân Trí, khoảng 9 giờ ngày 14/10, khi đang cùng bạn ngồi chơi gần cống đập Bến Bổi (TP. Tam Kỳ), anh Bảo nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến thì thấy 2 mẹ con bà Huỳnh Thị Lý (phường An Phú) đang chới với giữa dòng nước xiết. Lúc này, bà Lý đang nằm úp mặt xuống nước, còn người con trai cố vẫy vùng kêu cứu.

Nam thanh niên không ngần ngại, lao mình xuống dòng nước cứu 2 mẹ con bị nạn. Do dòng nước chảy xiết, xoáy mạnh nên anh phải cố gắng hết sức đẩy họ lên mặt nước để thở.

Lúc sau, có thêm hai người bạn của anh Bảo và một số người dân đang câu cá gần đó chạy tới cùng giúp sức, đưa mẹ con bà Lý lên bờ an toàn.

thanh nien lao minh xuong dong nuoc xiet cuu hai me con o quang nam
Nguyễn Vũ Quốc Bảo (thứ hai từ phải sang) được trao bằng khen vì có hành động dũng cảm. (Ảnh: Người Lao Động)

Khi gặp nạn, bà Lý vừa xuất viện sau khi điều trị gãy chân, được con trai điều khiển xe máy chở về nhà. Lúc đi qua cống nước thì đồ dùng trên xe bị rơi nên họ dừng lại để lấy. Không may, mẹ con bà cùng xe máy rơi xuống và bị nước cuốn.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News