Ngày 18/10, đề xuất lịch nghỉ Tết Mậu Tuất  của Bộ LĐ – TB&XH đã được cả 6 bộ, ban ngành ủng hộ.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 chốt theo phương án 1. (Ảnh: Báo Lao Động).

Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Trước đó, đầu tháng 10, Bộ LĐTB&XH đã gửi dự thảo xin ý kiến tới các bộ, ngành về lịch nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 với 2 phương án có số ngày nghỉ trước tết khác nhau.

Phương án 1 nghỉ 7 ngày trong đó 2 ngày trước Tết từ 14 – 20/2/2018, còn phương án 2 là quy định nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 15 – 21/2/2018 dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Đa số ý kiến đều ủng hộ đề xuất lựa chọn phương án 1. Lý do, việc thực hiện số ngày nghỉ theo phương án 1 có tính hài hòa, phù hợp vì được 2 ngày nghỉ trước Tết và 5 ngày sau đó.

Dự kiến, lịch nghỉ lễ Tết Mậu Tuất sẽ được thông qua trong tháng 11.

Thanh Tùng (TH)