Một chiếc tàu vỏ thép cùng 4 thuyền viên vì gặp sương mù dày đặc nên đi lạc và mắc cạn tại vùng biển ở vùng biển Thừa Thiên- Huế.

Ngày 20/2 tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa cứu 4 thuyền viên trên tàu vỏ thép bị mắc cạn tại vùng biển cách bờ biển hơn 300m, theo VTC News.

Chiếc tàu gặp nạn trên bờ biển Thừa Thiên- Huế. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo Báo Giao thông, tàu vỏ thép gặp nạn có số hiệu KG – 49799, thuộc DNTN Nhàn Thu (An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) có công suất 290 mã lực, nặng 124 tấn, đang trên đường ra Nam Định thì bị sóng lớn đánh dạt vào khu vực bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế).

Sau đó tàu gặp sương mù, mất phương hướng và bị mắc cạn ở khu vực bãi đá cách bờ biển khoảng 300m.

Nhận tín hiệu ứng cứu, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã điều động phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải đội 2, dân quân địa phương tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn. Sau đó, cả 4 người trên tàu, gồm 1 tuyền trưởng kiêm máy trưởng và 3 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

Các thuyền viên trên tàu mắc cạn được đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: VOV)

Sau khi đưa 4 người trên phương tiện vào bờ an toàn, Đồn Biên phòng cảng Thuận An đang huy động thêm tàu cá của ngư dân để kéo tàu này ra khỏi chỗ mặc cạn, tránh va đập làm hư hỏng phương tiện.

“Tàu mắc cạn hiện tại vẫn chưa kéo ra được do dây cáp chưa đảm bảo. Trong sáng 21/2, lực lượng cứu hộ sẽ huy động lực lượng của đơn vị và các tàu cứu hộ trên địa bàn hỗ trợ kéo tàu. Dự kiến từ 9 – 10 giờ sáng, khi nước thủy triều dâng, tàu sẽ được kéo ra khỏi chỗ mắc cạn”, Thượng tá Trần Công Thắng nói trên VOV./.

Thanh Thanh (tổng hợp)