Bị “tàu lạ” đâm, một tàu cá có 13 ngư dân Quảng Nam có nguy cơ bị chìm ở gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam may mắn được tàu khác hỗ trợ cứu nạn.

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng 16/10, ông Ngô Tấn, Phó giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam cho biết, một tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang đánh bắt gần vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu lạ đâm va. Cả 13 ngư dân trên tàu này đã được một tàu cá khác cứu hộ kịp thời.

“Hiện chưa xác định được tàu lạ này của ai, các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ”, ông Tấn nói.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 15/10, tàu cá QNa 90398 TS, do ông Huỳnh Tèo (ở xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng các ngư dân đang đánh bắt tại vùng biển cách khu vực đảo Đá Bắc (Quần đảo Hoàng Sa) khoảng 143 hải lý về hướng đông bắc thì bị tàu lạ đâm va, gây hư hỏng nặng, có nguy cơ chìm. Sau đó, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu “cầu cứu”, đề nghị hỗ trợ.

Theo Báo Dân Trí, sau khi đâm tàu QNa 90398TS, tàu lạ bỏ chạy theo hướng 120 độ, ngư dân trên tàu ghi được hai hàng chữ ở đuôi tàu lạ: Hàng trên SUNNYHOR 102N, hàng giữa không ghi được, hàng thứ 3 YALLETTA và không thấy cờ treo trên tàu.

Trước tình huống trên, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh thông tin, duy trì liên lạc với tàu bị nạn.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, địa phương và gia đình chủ tàu đã huy động được tàu cá QNa 91144TS cùng tổ hoạt động cách tàu bị nạn khoảng 50 hải lý đang trên đường chạy đến hỗ trợ.

Trước đó, rạng sáng 11/10, một tàu cá Quảng Nam khác có 44 ngư dân là tàu QNa 91919 TS bị hỏng máy, thả trôi, chìm cách Nam Đông Nam đảo Sinh Tồn Đông (Quần đảo Trường Sa) khoảng 95 hải lý.

Sau khi được trợ giúp, sáng 15/10, chỉ huy đảo Sinh Tồn (Trường Sa) đã tổ chức bàn giao 43 ngư dân tàu cá QNa 91919TS cho tàu cá QNa 91269TS đưa về đất liền, theo đúng thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm an toàn; còn một ngư dân xin ở lại tàu cá QNa 90039 TS tiếp tục đi đánh bắt.

Hoàng Kỳ (Tổng hợp)