Mặc dù SEA Games 29 đã kết thúc được gần 2 tháng nhưng những bất ngờ vẫn tiếp tục xảy ra trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc. ​Việc VĐV nhảy cầu Wendy Ng Yan Yee của chủ nhà Malaysia bị tước 2 huy chương vàng tại SEA Games 29 do doping đã khiến Việt Nam tụt hạng.

Trong bảng xếp hạng mới do ban tổ chức cập nhật, đoàn thể thao Singapore vừa mới được nhận thêm 1 tấm huy chương vàng của bộ đôi nhảy cầu Ashlee Tan và Fong Kay Yian. Vì số huy chương bạc nhiều hơn đoàn thể thao Việt Nam (57/50), nên Singapore chắc chắn giành hạng 3 chung cuộc.

Trước đó, kết thúc SEA Games 29 tại Malaysia, đoàn thể thao Việt Nam xuất sắc đứng hạng 3 chung cuộc. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, những tưởng mọi chuyện đã an vị thì vận động viên Wendy Ng Yan Yee của chủ nhà Malaysia bị tước huy chương vàng vì dương tính với doping.

Theo AS, Liên đoàn Bơi nghiệp dư Malaysia cho biết vận động viên nhảy cầu Wendy Ng Yan Yee của họ phải trả lại 2 HCV giành được ở SEA Games 29 vì dính doping. Mẫu thử kiểm tra của cô đều dương tính với thuốc giảm cân sibutramine (một loại chất cấm nằm trong danh bạ của Cơ quan chống doping thế giới (WADA).

Tại SEA Games 29, Wendy tranh tài ở nội dung nhảy 3m springboard cá nhân và 3m springboard đôi nữ. Việc Wendy dính doping phải trả lại huy chương, đồng nghĩa những HCV sẽ được trao cho Dhabitah Sabri (VĐV người Malaysia đoạt HCB ở nội dung 3m springboard cá nhân) và hai VĐV người Singapore là Ashlee Tan – Fong Kay Yian (đoạt HCB ở nội dung nhảy 3m springboard đôi nữ).

Sau sự cố bất ngờ, Malaysia vẫn đứng thứ nhất toàn đoàn với 144 HCV, song đoàn thể thao Việt Nam bị vạ lây, tụt hạng 4 nhường vị trí thứ 3 cho Singapore.

Phương Nam