Sáng 8/12, ông Phan Văn Trảng – Phó Giám đốc CA tỉnh Tiền Giang vừa ký Công văn số 1614/CQT-PV11 gửi các cơ quan hữu quan khẳng định, thông tin “phát hiện thi thể đàn ông nghi là người đe dọa tài xế ở BOT Cai Lậy” là tin thất thiệt.

Trước đó, ngày 4/12, báo Luật pháp số (cơ quan chủ quản là Hội đồng Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh) đăng thông tin của tác giả Hoàng Trần với nội dung:

“Sáng ngày 4/12/2017, khi đang tập thể dục, người dân phát hiện một người đàn ông chết gục đầu vào ghế đá trong Công viên Tết Mậu Thân, thuộc phường 4, Mỹ Tho. Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành khám nghiệm, phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết bị đâm, trên người nạn nhân vẫn còn đầy đủ giấy tờ tùy thân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên Đ… trú tại xã Phú Nhuận, Cai Lậy. Dựa vào thông tin này, ban đầu cơ quan chức năng nghi đây chính là nam thanh niên đã đe dọa một số tài xế tại trạm BOT Cai Lậy và đã mất tích khỏi nơi cư ngụ từ ngày 2/12”. Tin có kèm theo ảnh chụp nạn nhân tại hiện trường.

Ông Phan Văn Trảng cho biết, hình ảnh trên là của nạn nhân Liêu Cơ, sinh năm 1975, chết ngày 23/11/2017 tại Công viên Tết Mậu Thân (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) do đột tử bởi sử dụng ma túy.

Đây là vụ việc mà báo Luật pháp số đăng tải thất thiệt, hết sức nhạy cảm, phức tạp về an ninh trật tự do liên quan đến việc người dân phản đối Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ BOT Cai Lậy. Nếu không chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm túc sẽ nảy sinh các vấn đề phức tạp mới.

Do vậy, CA tỉnh Tiền Giang kiến nghị Ban Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang có văn bản xử lý việc thông tin bịa đặt, sai sự thật của Báo Luật pháp số và có biện pháp quản lý, kiểm soát thông tin báo chí, các trang mạng điện tử đưa tin sai sự thật, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Hoàng Minh