Nhóm công nhân đang dọn vệ sinh bị thì bức tường rào của nhà máy gạch men cao cấp Vicenza bất ngờ đổ sập đè lên. Vụ việc khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra tại nhà máy gạch men cao cấp Vicenza, khu công nghiệp Lễ Môn (phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) chiều ngày 26/7.

Ngày 27/7, Báo Vietnamnet dẫn lời một lãnh đạo nhà máy, vào khoảng 15 giờ chiều 26/7, khi các công nhân đang dọn vệ sinh nhà xưởng, thì bất ngờ tường rào đổ sập làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Hai công nhân thiệt mạng là Lê Đình Dũng (sinh năm 1982, TP. Thanh Hóa) và Lê Thanh Thuận (sinh năm 1991, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Hai người khác bị thương gồm Lê Thanh Thủy và Nguyễn Thế Tươi cùng trú tại huyện Quảng Xương. Trong đó, anh Thủy bị đa chấn thương với các chấn thương ngực, vỡ bả vai, gãy xương đòn… đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Anh Tươi may mắn chỉ bị thương nhẹ, theo Báo Gia Đình & Xã Hội.

Như Quỳnh