Trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, một thuyền viên Quảng Trị gặp nạn bất ngờ dẫn đến bị thương nặng, rất may đã được đưa vào bờ an toàn.

Sáng 15/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu một thuyền viên gặp nạn trên biển qua cơn nguy kịch và đưa vào bờ an toàn, theo Báo Giao Thông.

Cụ thể, vào chiều ngày 14/9, tàu cá mang số hiệu QT 97788TS do ngư dân Bùi Đình Trầm (sinh năm 1977, trú tại Kp. 5, TT. Cửa Việt, huyện Gio Linh) làm thuyền trưởng đang đánh hành nghề đánh bắt hải sản tại tọa độ 17 độ 35 phút N – 108 độ 55 phút E cách bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khoảng 95 hải lý về hướng BĐB.

Trong lúc hành nghề, một thuyền viên Phan Văn Bắc (sinh năm 1972, trú xã Gio Hải, huyện Gio Linh) không may bị ngã dẫ đến vỡ xương bánh chè, sức khỏe suy yếu nhanh chóng, Dân Việt đưa tin.

Ngay sau đó, tàu QT 97788 TS lập tức thông báo đến lực lượng biên phòng xin cứu trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân đồng thời điều động kíp tàu CN 09 cùng Tổ quân y xuất phát từ Cửa Việt đi cứu nạn.

Đến 18h20 cùng ngày (14/9), lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QT 97788TS, nhanh chóng chuyển thuyền viên Phan Văn Bắc lên tàu cứu nạn, tiến hành sơ cấp cứu và đưa nạn nhân vào đất liền an toàn.

Hiện, nạn nhân Phan Văn Bắc đã qua cơn nguy kịch. Đơn vị đang phối hợp với gia đình chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị. 

Thanh Thanh (Tổng hợp)