Quả bom loại MK 82, nặng 225kg, chiều dài 1,54cm, đường kính 27,4cm, chứa 93kg thuốc nổ được phát hiện trong quá trình triển khai dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Ngày 13/4, Công ty Xử lý bom mìn, vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) cho biết trong quá trình rà phá bom mìn để triển khai dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cai, công ty đã xử lý và di chuyển thành công 1 quả bom lớn tại khu vực cửa biển thôn Thủy Cơ (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).

Quá trình thực hiện trục vớt quả bom. (Ảnh: QTV)

Quả bom được phát hiện và xử lý là loại MK 82, nặng 225kg, chiều dài 1,54cm, đường kính 27,4cm, chứa 93kg thuốc nổ. Nhiều khả năng, đây là quả bom do máy bay Mỹ ném xuống vào năm 1972 nhưng không nổ và còn sót lại.

Quả bom MK82 có trọng lượng 225kg được đưa lên bờ an toàn. (Ảnh: QTV)

Ông Trương Công Ngàn – Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Tiên Yên cho biết, khu vực phát hiện quả bom trước đây là nơi bị máy bay Mỹ bắn phá, nên thời gian tới, Công ty Xử lý bom mìn, vật nổ 319 sẽ tiếp tục rà phá để đảm bảo an toàn, trước khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án, theo báo Thanh Niên.

Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng chiều dài 80,2km, quy mô dự án đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ 100 km/h, mặt cắt ngang 25,25m, mặt đường bê tông nhựa, tổng vốn đầu tư là 11.195 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, trên địa bàn tỉnh sẽ có 182 km đường cao tốc, hình thành hệ thống cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái và kết nối với cao tốc Hà Nội – Ninh Bình, Hà Nội – Lào Cai, góp phần phát triển kinh tế khu vực Bắc bộ, các tỉnh mà tuyến cao tốc đi qua, phát triển giao thương quốc tế qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, phát huy vai trò là cửa ngõ kết nối ASEAN với Trung Quốc.

Khôi Minh