Một con cá sấu dài hơn 1m, nặng vài chục kg bơi ra mương tưới tiêu được người dân phát hiện đã gọi chủ trang trại đến bắt về.

Sáng 6/6, người dân thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện một con cá sấu bơi ở mương dẫn nước tưới cho lúa, cách khu dân cư khoảng 200m, theo VnExpress.

Theo mô tả của người dân, con cá sấu dài hơn 1m, nặng vài chục kg được xác định thuộc sở hữu của một hộ dân nuôi trong thôn bị sổng chuồng. 

Sau đó, người chủ và một số thanh niên địa phương đã dùng dây thừng buộc vào cổ và đưa lên bờ. Một số người khác đã dùng cây đè đầu cá sấu rồi buộc miệng và chân để đưa về nhà.

Đại diện xã Duy Phú cho biết, đã yêu cầu chủ trang trại gia cố lại chuồng trại, không để tái diễn việc cá sấu sổng chuồng gây nguy hiểm cho người dân.

Khôi Minh