Chiều 21/2, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) xác nhận, Trần Minh Chiến (21 tuổi, ngụ TP. HCM), người điều khiển xe máy tông trực diện dính vào đầu ôtô tải khi đổ đèo Bảo Lộc xảy ra vào chiều 12/2 đã tử vong.

Báo Zing thông tin, Chiến gặp nạn và được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị, sau hơn 1 tuần thì tử vong.

Hiện tại, cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai đang khám nghiệm các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông để làm căn cứ điều tra, xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Minh Lộc/Zing)

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 12/2, trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai), xe máy mang BS 59X3-082.85 do Trần Minh Chiến (21 tuổi, ngụ TP. HCM) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ Đà Lạt về TP. HCM với tốc độ cao.

Khi đến khúc cua trên đèo tại km 102 (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai), xe 59X3-082.85 va chạm trực diện với xe tải mang BS 60C-191.91 do tài xế Vũ Văn Anh Đoàn (37 tuổi, ngụ H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang lên đèo Bảo Lộc.

Cú tông cực mạnh khiến anh Trần Minh Chiến nằm lọt dưới gầm xe tải; chiếc xe máy dính vào đầu xe tải bị vỡ vụn, biến dạng hoàn toàn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh Chiến được 2 người bạn phượt và người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện II Lâm Đồng, bệnh nhân Chiến nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng bị gãy 2 chân, 1 tay và bị chấn thương sọ não hôn mê sâu.  

Được biết, anh Chiến cùng 2 người bạn đang trên đường đi phượt du xuân từ Đà Lạt.

Hồng Hoa (tổng hợp)