Sáng 10/6, nhiều người dân xã Xuân Thành bất ngờ phát hiện xác một con cá voi dài gần 4 m, nặng khoảng 1 tấn trôi dạt vào bờ biển khu vực một sân golf ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 10/6, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Trần Quốc Anh – Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, nhiều người dân xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân trong lúc đi biển đánh cá đã bất ngờ phát hiện xác một con cá voi dạt vào bờ biển khu vực dự án sân Golf Xuân Thành.

Cá voi nặng gần 1 tấn chết dạt vào bờ biển xã Xuân Thành. (Ảnh: Minh Thảo/Người Lao Động)

Báo Gia đình và Xã hội cho biết, xác cá voi có chiều dài hơn 4 m, nặng khoảng 1 tấn, ở phần bụng cá màu trắng, thân màu đen và có những đường sọc sẫm nhạt chạy dọc thân. Theo nhận định của ngư dân con cá này chết khoảng 4-5 ngày.

Ngay sau đó người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương và Ban quản lý sân Golf Xuân Thành.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi thường che chở, phù hộ cho thuyền ghe hành nghề trên biển nên sau khi làm các thủ tục theo phong tục địa phương, chính quyền xã cùng với BQL sân Gofl Xuân Thành sẽ tiến hành chôn cất con cá voi trên.

Khôi Minh (tổng hợp)