Một phụ nữ tại Khánh Hoà được mời đến trụ sở công an làm việc vào tối 13/10. Gia đình sau đó được thông báo bà này đã qua đời.

Ngày 14/10, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận sự việc bà H.T.N (ngụ thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) đã tử vong khi công an mời về trụ sở làm việc vì liên quan đến vấn đề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Sự việc xảy ra vào tối 13/10.

Theo thông tin từ Đội tổng hợp Công an TX. Ninh Hòa, chiều 13/10, Công an TX.Ninh Hòa phối hợp với Công an xã Ninh Sim kiểm tra nhà nghỉ do bà Nhung làm chủ, phát hiện có đôi nam nữ đang mua bán dâm. Sau đó, công an mời bà Nhung về trụ sở Công an TX. Ninh Hòa làm việc.

Đến 21h40 cùng ngày, sau khi làm việc với bà Nhung, cán bộ điều tra ra ngoài báo cáo với lãnh đạo kết quả làm việc. Khoảng 2 phút sau, một cán bộ công an khác đi qua phòng thì phát hiện bà Nhung tay cầm kéo, máu ở cổ chảy xuống, theo Báo Thanh Niên.

Bà Nhung được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 22h15 tối 13/10, bà Nhung tử vong.

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho bà N. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Báo Zing cũng đưa tin, người thân gia đình bà N. rất bất bình vì vụ việc xảy ra từ đêm 13/10, nhưng đến 8h sáng 14/10, gia đình mới nhận được tin báo của cơ quan công an. 

Trước đó, trên mạng xã hội đưa thông tin chiều 13/10, sau khi dự đám giỗ trở về thì chị 2 vợ chồng bà N. bị một số cán bộ Công an thị xã Ninh Hòa ập vào nhà làm việc. Đến 15h cùng ngày, bà N. bị đưa về trụ sở công an thị xã lấy lời khai do việc kinh doanh nhà trọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Báo VnExpress dẫn lời thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an Khánh Hòa, nói: “Công an thị xã Ninh Hòa đã báo cáo tỉnh, cơ quan điều tra đang làm việc với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà N.”.

Gia đình nạn nhân cho hay, chiều 13/10, bà N. bị công an thị xã đưa về làm việc, đến sáng 14/10 họ nhận tin bà đã tử vong. “Công an thông báo mẹ tôi dùng kéo tự sát. Chúng tôi đưa thi thể về lo hậu sự sau khi hoàn tất khám nghiệm, nhưng đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong vì có nhiều khuất tất”, VnExpress dẫn lời con trai bà N. cho biết.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Đức Huy (Tổng hợp)