Ngày 29/3, UBND xã Cẩm Phong (Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trên đồng.

Cụ thể theo VnExpress, trưa 28/3, một số người đi làm trên cánh đồng Tử Niêm ở xã Cẩm Phong (huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) bất ngờ nghe tiếng trẻ nhỏ khóc. Lại gần kiểm tra, họ phát hiện em bé mới sinh, còn nguyên dây rốn được bọc sơ sài trong chiếc áo ấm cũ màu.

“Bé gái nặng 2,8 kg, khoẻ mạnh và trông rất kháu khỉnh”, nhân chứng kể và cho hay, hôm qua thời tiết ở Cẩm Phong ấm áp, khô ráo nên bé chưa bị ảnh hưởng nhiều đến thể trạng.

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ lại trên cánh đồng. (Ảnh: Công Lý)

Người dân nhanh chóng gọi điện báo cho chính quyền địa phương. Bé gái nặng 2,8 kg, khỏe mạnh và trông rất kháu khỉnh. Cháu bé được phát hiện sớm nên không ảnh hưởng tới sức khỏe, theo báo Công Lý.

Theo báo Thanh Hoá, sau khi được người dân tắm rửa, ủ ấm, bé đang được Hội phụ nữ xã chăm sóc. Một gia đình hiếm muộn ở địa phương đang làm đơn nhận nuôi dưỡng bé, song chính quyền đang thông báo tìm người thân sau đó mới xét duyệt theo quy định.

Khôi Minh (tổng hợp)