Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện khoảng 2 tấn vật liệu nổ, chủ yếu là đầu đạn loại 12 ly 7, nằm trong vườn nhà của một hộ dân.

Chiều 10/1, ông Phan Văn Đạt, chủ tịch xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), cho biết trên địa bàn xã vừa phát hiện một kho vật liệu nổ, chủ yếu là đầu đạn loại 12 ly 7, trữ lượng khoảng 2 tấn, theo Zing.

Một ngày trước, chính quyền xã Dân Tiến nhận được tin báo của người dân trong vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (52 tuổi, ở thôn Yên Lịch) có chứa một đống phế liệu nổ. Ngay sau khi nhận được tin, công an xã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường. Đồng thời, báo cáo vụ việc lên cấp trên.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định chủ nhân của số vật liệu nổ là ông Nguyễn Đức Doanh (45 tuổi, ở xã Hồng Tiến, cùng huyện). Bước đầu ông Doanh khai số vật liệu nổ này nằm lẫn vào các đống phế liệu được ông thu mua, để tập kết tại nhà em họ nhiều tháng nay chưa bán được.

Công an xã Dân Tiến được phân bảo vệ hiện trường, chờ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đưa ra phương án xử lý số đầu đạn trên.

Đức Huy