Sau tiếng nổ lớn, nhiều người chạy tới cơ sở đóng tàu An Phú thì phát hiện nhiều công nhân nằm la liệt. Sự cố khiến 2 người thiệt mạng, nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra.

Hơn 9h ngày 14/12, Công an quận 7 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ nổ xưởng đóng tàu ở khu vực khiến nhiều người thương vong, theo báo Trí Thức Trẻ.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h45 cùng ngày, người dân sinh sống ở khu vực trên đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7 nghe tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng đóng tàu trên đường này.

Đường vào hiện trường đã bị phong tỏa
Đường vào hiện trường đã bị phong tỏa. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Mọi người chạy qua kiểm tra thì phát hiện nhiều người bị thương nằm la liệt ở xưởng đóng tàu. Kiểm tra thì một số người đã tử vong, những người bị thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Báo VnExpress đưa tin, cảnh sát PCCC – Cứu hộ cứu nạn và công an địa phương có mặt ngay sau đó. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện. Hiện trường được phong toả chặt. “Sự việc khiến 2 người tử vong, một người bị thương”, lãnh đạo Cảnh sát PCCC cho biết.

Nạn nhân là ông Lê Minh Tiền (59 tuổi, quê Sóc Trăng) và ông Qúy (ngoài 50 tuổi, quê Long An).

Hiện trường các nạn nhân gặp nạn. (Ảnh người dân cung cấp)

“Tiếng nổ như bom làm bà con ở đây ai cũng hốt hoảng. Nhìn vào trong xưởng tôi thấy một nạn nhân không còn nguyên vẹn, trông thương lắm”, nhân chứng cho hay. 

No tai xuong dong tau o Sai Gon, 2 nguoi tu vong hinh anh 2
Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Zing)

Báo Zing đưa tin, anh N., công nhân của công ty đóng tàu An Phú, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ xảy ra vào sáng cùng ngày.

N. kể lúc anh đang đứng gần con tàu thì một tiếng nổ chát chúa từ hầm tàu phát ra, làm rung chuyển toàn bộ khu vực. Anh N. và mấy anh em khác tá hỏa tháo chạy.

“Công nhân đóng tàu tại công ty làm việc theo ca. Khi hầm tàu phát nổ là ca của anh em làm việc từ lúc 7h, tôi làm ca từ 7h30. Vụ nổ phát ra từ trong hầm con tàu. Con tàu này mới được anh em chúng tôi sơn xong vào chiều tối hôm qua”, anh N. kể.

Bà Nguyễn Thị Mận (62 tuổi, quê Long An) ở trọ sát xưởng đóng tàu không quên khoảnh khắc tiếng nổ như bom phát ra khiến bà hoảng sợ, đồ dùng trong phòng và mái tôn phòng trọ bà rung lên bần bật. 

No tai xuong dong tau o Sai Gon, 2 nguoi tu vong hinh anh 4
Xe cứu hỏa được điều đến nhà máy đóng tàu. (Ảnh: An Huy)

Nhà máy đóng tàu An Phú có diện tích 50.000 m2 với 40 kỹ sư và nhân viên trung cấp kỹ thuật (vỏ tàu, máy, điện, thiết bị hàng hải, kinh tế…) cùng hơn 300 công nhân tay nghề cao.

Nhà máy này chuyên đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải thủy, gia công cơ khí thiết bị động lực; gia công sản phẩm kết cấu thép, kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng ngành đóng tàu, sửa chữa giàn khoan và các công trình trên biển.

Hoàng Kỳ (T/h)