Fanpage của VTV vừa lên tiếng đính chính thông tin mua được bản quyền ASIAD 2018 gây xôn xao dư luận. Như vậy, sau ít giờ… mừng hụt, người hâm mộ thể thao Việt Nam, đặc biệt tuyển U23 lại phải tiếp tục đợi chờ kết cục của “thương vụ bản quyền” giống như World Cup 2018.

Tối ngày 9/8, xuất hiện thông tin VTV đã mua thành công bản quyền ASIAD 2018. Trong khi, trước đó VTV tuyên bố không đàm phán do đối tác KJSM “hét giá” quá cao.

Thông tin này đang được dư luận quan tâm bởi ASIAD chuẩn bị khởi tranh, U23 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 15/8.

Tuy nhiên, đại diện của Đài truyền hình Việt Nam đã lên tiếng khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật, VTV chưa mua được bản quyền truyền hình ASIAD 18.

Nhà đài chưa mua bản quyền ASIAD 2018, người hâm mộ lại đau tim
VTV6 đính chính về thông tin bản quyền ASIAD 2018. (Ảnh chụp màn hình)

Đến khoảng 11h 30′ cùng ngày, Fanpage của kênh VTV6 đã lên tiếng đính chính về việc mua được bản quyền ASIAD 2018:

“Tối ngày 9/8, do sơ suất chúng tôi đã thông tin nhầm về việc mua bản quyền phát sóng ASIAD 2018.

Chúng tôi xin được đính chính thông tin chính thức như sau: Hiện nay, Ban Thanh thiếu niên chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào về việc mua bản quyền phát sóng ASIAD 2018. Khi có thông tin chính thức, Ban Thanh thiếu niên sẽ thông báo tới quý vị khán giả”.

Nhà đài chưa mua bản quyền ASIAD 2018, người hâm mộ lại đau tim
VTV6 đã xóa bài đăng thông tin mua được bản quyền ASIAD 2018. (Ảnh: Thể Thao 247)

Như vậy, VTV hiện chưa có bản quyền ASAID, khả năng người hâm mộ được xem U23 và đoàn thể thao Việt Nam thi đấu trực tiếp vẫn bỏ ngỏ.

An An