Bà Nguyễn Thị Mỹ (P.An Khánh, Q.2) cho rằng, nguyên Chủ tịch TP. HCM Võ Viết Thanh đã nói đúng: “Đồng tiền đã làm biến dạng quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm”.

videoinfo__video3.dkn.tv||__


Bà Nguyễn Thị Mão, P. An Phú bức xúc trình bày với các Đại biểu Quốc hội về những vấn đề giải toả đất.


Bà Nguyễn Thị Kim Phượng đeo tấm bảng mang di ảnh chồng kèm theo những đề nghị đối với chính quyền quận.


Bà Nguyễn Thị An (75 tuổi, Q.2) còn hỏi địa chỉ của Văn phòng Chính phủ để sắp tới ra Hà Nội khiếu kiện đòi quyền lợi, bảo vệ mảnh đất của gia đình đã sinh sống bao năm nay.


Bà Lê Thị Thảo xin được trình bày khi phải đợi quá lâu.


Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết bật khóc khi có quá nhiều bức xúc trong hàng chục năm nay.


Bà Lê Thị Bảy mang cả sổ đỏ tới trình bày với các Đại biểu Quốc hội TP.HCM


Nhiều người tới cuối cuộc đời vẫn còn sống trong cảnh vô gia cư, họ tới phiên tiếp xúc xử tri này rất sớm để trình bày ý kiến của mình.


Đủ loại giấy tờ được người dân trình bày cụ thể trong chiều ngày 9/5.


Bà Lê Thị Nga (72 tuổi, P.Bình An, Q.2) nói lên nỗi niềm của một người “gần đất xa trời” khi sống trong căn chòi dựng tạm trên chính mảnh đất của bà.

(Ảnh: Soha).

Hoàng Minh