Trong lúc sử dụng máy xúc đào để san lấp mặt bằng, một số người dân trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện quả bom nặng khoảng 2,5 tạ chưa nổ.

Ngày 20/2, thông tin từ ông Bùi Vũ Thắng – Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình dùng máy đào lấy đất để san lấp công trình nông thôn mới trên địa bàn xã thì người dân phát hiện một vật thể nghi là 1 quả bom tại khu đồi đất thôn Tứ Xuyên, theo báo Infonet.

Trong quá trình múc đất, tài xế lái máy đào phát hiện một vật thể nghi là bom. Theo xác định sơ bộ ban đầu, đây là quả bom với chiều dài cỡ 1,5 – 1,6m, nặng khoảng 250kg.

Ngay sau đó, chính quyền xã tiến hành vây khoanh, bảo vệ hiện trường chờ lực lượng chuyên môn đến xác minh, xử lý.

Chính quyền địa phương đã treo biển báo nguy hiểm và cấm người dân ra vào khu vực có bom. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Trước đó, vào chiều 17/2, khi xã Vĩnh Lộc đang huy động máy đào, xe ô tô tiến hành lấy đất tại một quả đồi trên địa bàn phục vụ san lấp đường giao thông thì phát hiện một quả bom chưa phát nổ.

Hoạt động san ủi đất được dừng lại, toàn bộ người và máy móc được đưa ra khỏi hiện trường để tránh hậu quả đáng tiếc.

Vụ việc lập tức được trình báo chính quyền và ngành chức năng, quả bom được xác định còn nguyên kíp nổ.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc cho biết: “Trong lúc nhóm công nhân sử dụng máy xúc đã đào trúng một quả bom lớn. Sau ba ngày khoanh vùng bảo vệ hiện trường, đến sáng 20/2, Ban chỉ huy Quân sự huyện Can Lộc phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đến kiểm tra, tiến hành xử lý theo quy định”.

Thanh Thanh (tổng hợp)