6 xe đạp thể dục kết kết hợp hệ thống lọc nước mới được lặp đặt bên hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) thu hút khá đông người dân thử nghiệm. 

Một công đôi việc: Vừa lợi ích sức khoẻ lại giúp bảo vệ môi trường

Bên hồ Hoàng Cầu mới được lắp đặt 6 chiếc xe đạp kết hợp hệ thống lọc nước với mục đích giúp người dân có thêm một dụng cụ vừa tập thể dục, vừa góp phần làm sạch môi trường hồ.

Với sự xuất hiện của những công cụ thể dục mới mẻ, khá nhiều người dân đã hào hứng thử nghiệm. 6 chiếc xe đạp thể dục được kết hợp với 2 thùng lọc nước, dùng sức đạp của người tập thể dục để bơm hút nước hồ qua hệ thống lọc.

Ý tưởng xe đạp lọc nước lắp ở nơi công cộng từng được thực hiện ở kênh Nhiêu Lộc, TP HCM. Tuy nhiên, ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên thiết bị này xuất hiện.

Cận cảnh chiếc xe đạp lọc nước mới được lắp đặt bên hồ Hoàng Cầu.

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý dùng sức đạp của người tập thể dục tạo ra dòng điện cho ắc quy. Điện năng này làm chạy máy bơm hút nước hồ, cho nước chảy qua thùng lọc để làm sạch nước trước khi quay trở lại môi trường hồ.

Các đường ống nước được nối dẫn từ lòng hồ lên hệ thống lọc.

Nước hồ được bơm vào bể lọc, vòi xả gắn phía dưới đưa nước đã lọc trở lại hồ.

Thùng lọc chứa các vật liệu có tác dụng hấp thu các chất gây ô nhiễm nguồn nước.

Các hệ thống máy đạp lọc nước do một công ty lắp đặt và bàn giao cho quận Đống Đa.

Người lớn tới trẻ nhỏ đều có thể sử dụng công cụ thể dục này.

Yên xe đạp được thiết kế có thể nâng cao, hạ thấp để phù hợp với người sử dụng.

Nút tăng giảm độ nặng cho bánh xe để đảm bảo vừa sức với người đạp.

Được biết, mô hình này sẽ được tiếp tục triển khai ở một số hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Ảnh báo Dân Trí)

Hoàng Minh