Trong lúc đi đánh cá trên sông Lam, ngư dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom dài 1,3m mắc vào lưới.

Ngày 14/6, Tin từ UBND xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết chính quyền địa phương vừa tiến hành trục vớt thành công quả bom lớn nằm dưới dòng sông Lam, đoạn qua địa bàn xã, theo báo Người Lao Động.

Trước đó, ngày 12/6 ông Trần Cảnh Thanh (trú xã Xuân Lam) trong khi thả lưới đánh bắt cá trên sông Lam thì phát hiện lưới bị vướng vật cản không thể kéo lên được. Lặn xuống đáy sâu 5 m để kiểm tra, ông Thanh phát hiện quả bom lớn nên trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền xã Xuân Lam cùng quân sự huyện Nghi Xuân sau đó đã cắt cử lực lượng trực canh chừng quả bom và cảnh báo cho phương tiện tàu bè qua lại tránh xa khu vực nguy hiểm.

Đến sáng 14/6, lực lượng chức năng đã đưa tàu ra giữa sông, cho thợ lặn xuống kiểm tra hiện trạng và trục vớt, cẩu quả bom đưa lên bờ chờ xử lý.

Quả bom được trục vớt lên bờ. (Ảnh: Hoài Nam).

Quả bom được trục vớt lên có chiều dài khoảng 1,3m đường kính khoảng 40 – 45 cm; nằm cách bờ khoảng 20 – 25m tại khúc sông Lam thuộc địa phận thôn 1, xã Xuân Lam, theo báo VOV.

Sau khi trục vớt quả bom, lực lượng chức năng tiến hành đưa quả bom đi kích nổ tại nơi an toàn.

Thanh Thanh (tổng hợp)