Cây thông cao hơn 25m, đường kính ở chân 8m, phủ 5.000 nồi đất. Riêng tiền sắt làm khung cây thông tốn 60 triệu đồng.

Đón Giáng sinh, người dân tại giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn (Đô Lương, Nghệ An) dựng cây thông Noel “chẳng giống ai” với 5.000 chiếc nồi đất trên một khung sắt cao hơn 25m. Ý tưởng do linh mục quản xứ muốn nhiều người biết tới làng nghề làm nồi đất lâu đời của bà con giáo xứ nơi đây.

Để đảm bảo an toàn cho công trình, người dân sẽ dùng dây thép chằng. Các nồi đất khi được ngoắc lên khung sắt cũng được neo bằng dây thép.

Ông Nguyễn Văn Ái, Chủ tịch hội đồng giáo xứ Lưu Mỹ cho biết, kinh phí cây thông Noel ước tính hơn 100 triệu đồng, chưa tính những khoản người dân công đức như nồi đất, đóng góp ngày công. Nguồn kinh phí chủ yếu là tiền công đức của linh mục và bà con giáo xứ tự nguyện. Dự kiến một tuần nữa công trình sẽ hoàn thành.

Theo tính toán, có khoảng 5.000 nồi đất được bao quanh khung sắt. (Ảnh: Nghi Vạn).

Được biết, Giáo xứ Lưu Mỹ có hơn 2.000 nhân khẩu. Đây là lần đầu tiên bà con chung sức làm cây thông có kích thước lớn nhằm đón Giáng sinh và quảng bá nghề làm nồi đất.

Một năm trước, người dân thành phố Vinh dựng mô hình tháp Eiffel cao 34m bằng tre để đón Noel…

Khôi Minh