Khi đang chơi đùa với các bạn trong xóm, bé Nguyễn Đức Trung (4 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trượt chân, ngã xuống mương thủy lợi và bị tấm đan bê tông đè xuống.

Sự việc đáng tiếc xảy ra khoảng 10h sáng 2/3. Theo người dân địa phương, sau khi phát hiện bé gặp nạn, người nhà đã đưa Trung tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Kết luận ban đầu của cơ quan y tế cho thấy, bé trai 4 tuổi này bị dập lách, chảy máu trong.

Công an xã Phù Lưu cho biết, tấm đan đậy nắp cống được làm bằng bê tông và lưới. Mương thủy lợi sâu khoảng 80cm. Vào thời điểm bé Trung tử vong, cống không có nước, theo VnExpress.

Khôi Minh (TH)