Ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã nói rằng ban tổ chức cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng CĐV chiếu đèn laser ở Bukit Jalil. Tuy nhiên, giả sử nếu trạng này vẫn tiếp tục tái diễn thì tuyển Việt Nam sẽ phải làm gì?

19h45 tối nay (11/12), tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil với sức chứa hơn 80.000 khán giả. Đây chắc chắn sẽ là một áp lực khủng khiếp với bất kỳ đội bóng nào.

Áp lực từ 80.000 CĐV sẽ là thử thách thật sự cho thầy trò HLV Park. (Ảnh: Zing)

Đó là chưa kể những tình huống xấu dùng tia laser bắn vào mắt thủ môn Tấn Trường khiến người giữ thành tuyển Việt Nam phân tâm dẫn đến một phần nguyên nhân chính thất bại 0-2 cách đây 8 năm.

Chiếu tia laser xanh – vết nhơ của CĐV Malaysia ở AFF Cup 2010. (Ảnh: Fox Sports)

Theo FOX Sports Asia, năm 2010 khi Malaysia vô địch AFF Cup, rất nhiều CĐV của đội bóng đất Mã đã dùng đèn laser để “tấn công” các cầu thủ Indonesia trong trận chung kết.

Việc bị CĐV ở Bukit Jalil “chơi xấu” khiến một số cầu thủ Indonesia đánh mất sự tập trung. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Indonesia để thất bại trước đối thủ với tỷ số 2-4 (dù trước đó, Indonesia từng thắng đậm Malaysia tới 5-1 ở vòng bảng).

Theo FOX Sports, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo cũng đang gặp phải nguy cơ tương tự ở trận chung kết AFF Cup tại Bukit Jalil (tối nay, 11/12). Đây là lúc mà thầy trò HLV Park Hang-seo cần có những phương án để đối phó nếu rơi vào hoàn cảnh của Indonesia từ 8 năm trước.

Tại trận chung kết AFF Cup 2010, một số cầu thủ Indonesia đã có phản ứng khá gay gắt khiến trận đấu bị gián đoạn nhưng những tia laser vẫn liên tục xuất hiện trong hiệp 2.

Rõ ràng người hâm mộ Việt Nam có lý do để lo lắng cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khi mà lực lượng cổ động viên Malaysia được xem là hùng hậu nhất và cũng “gấu” nhất ở Đông Nam Á vào lúc này. Họ luôn lấp đầy sân nhà và có thể sẽ sử dụng mọi chiêu trò cổ động, kể cả những hành vi thiếu fair-play nhất để gây sức ép tâm lý lên cầu thủ chúng ta.

Tuyển Việt Nam cần phải dè chừng những tác động từ khán đài của Malaysia. (Ảnh: Thanh Niên)

Còn nhớ năm 2010, với tư cách là đương kim vô địch, các học trò HLV Calisto đã thi đấu ở Bukit Jalil cũng chịu sức ép khủng khiếp. Cổ động viên Malaysia tạo ra đủ loại âm thanh, tiếng động nhằm làm giảm sự tập trung và gây áp lực tâm lý lên cầu thủ tuyển Việt Nam.

Thậm chí, cổ động viên chủ nhà còn liên tục sử dụng đèn laser chiếu vào mắt thủ môn Tấn Trường. Điều đó ít nhiều là nguyên nhân khiến cho Tấn Trường bị chói mắt, mất tập trung để xảy ra sai sót trong 2 bàn thua của tuyển Việt Nam

Câu hỏi đặt ra là nếu trong trận đấu tối nay, cổ động viên chủ nhà Malaysia tiếp tục chiếu laser vào mắt cầu thủ Việt Nam, nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao?

Theo cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền trao đổi với truyền thông thì trận đấu có thể tạm dừng hay hủy bỏ là quyền quyết định của trọng tài chính tùy vào điều kiện thi đấu trên sân như thời tiết, an ninh… Nếu cầu thủ Việt Nam bị chiếu laser và gặp khó khăn trong thi đấu có thể đến báo cáo trọng tài. Lúc đó quyền quyết định thuộc về trọng tài chứ các cầu thủ không được tự ý rời bỏ cuộc chơi.

Thật ra vấn đề này cũng không có gì mới so với quy định tại nhiều giải đấu khác. Vấn đề là Ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam cần có phương án dự phòng để đối phó trong trường hợp khán giả trên sân Bukit Jalil chơi thiếu fair-play.

Có lẽ với HLV luôn nhiều “chiêu trò”, khó lường như ông Park Hang Seo thì chúng ta đã chuẩn bị mọi phương án cần thiết, cốt làm sao để hạn chế sự bất lợi cho đội tuyển.

Hãy cứ hy vọng vào một kết quả tốt đẹp sau trận đấu tại thánh địa Bukit Jalil đêm nay cho tuyển Việt Nam.

Hoàng Minh (Tổng hợp)